Nga giật mình khi Mỹ cung cấp đạn pháo dẫn đường loại mới cho Ukraine

Lục quân Mỹ hiện chỉ sử dụng ba loại đạn pháo dẫn đường bao gồm M982 Excalibur, M712 Copperhead và M1156 PGK, Ukraine sẽ nhận thêm loại nào trong số trên?

Lầu Năm Góc mới đây cho biết, Quân đội Ukraine sẽ nhận được 1.000 quả đạn pháo dẫn đường chính xác cao cỡ 155 mm thuộc loại mới, vốn không được cung cấp trước đó.

Chúng được công bố là sở hữu độ chính xác cao, có thể điều chỉnh quỹ đạo, đây là bước tiếp theo trong quá trình hỗ trợ quân sự của Mỹ, thông tin trên đã khiến báo chí Nga tỏ ra khá lo ngại.

Mặc dù các nhà báo rất nỗ lực nhưng chưa có bất kỳ thông tin nào khác về các loại đạn dược này. Do vậy vẫn chỉ có thể dự đoán về chủng loại đạn dẫn đường mới sẽ được Mỹ cung cấp cho Ukraine.

M982 Excalibur đứng đầu trong số tất cả các loại đạn có độ chính xác cao trong biên chế Lục quân Mỹ. Đạn này có hệ thống dẫn đường quán tính và vệ tinh cùng độ lệch đã được chứng minh thực tế so với mục tiêu ở mức chỉ 4 mét.

Đồng thời, phiên bản mới của Excalibur-S nhận được thêm một hệ thống dẫn đường dựa trên chùm tia laser phản xạ. Điều này được thực hiện theo đặt hàng của quân đội, khi họ muốn có thể tiêu diệt các mục tiêu di động.

Excalibur có tầm bắn khoảng 40 km đối với pháo có chiều dài nòng gấp 39 lần đường kính (L/39). Trong trường hợp sử dụng pháo L/52, tầm bắn sẽ tăng lên một chút.

Đặc biệt, đối với CAESAR, phạm vi bắn 46 km đã được chứng minh trong thực tế, và thông số này ở PzH 2000 là 48 km. Cả hai loại pháo tự hành đều đã tiêu diệt mục tiêu ở khoảng cách như vậy.

Có một điều thú vị là trong quá trình bắn thử nghiệm từ nòng L/58, quả đạn này đã lập "kỷ lục thế giới" về tiêu diệt mục tiêu ở cự ly 70 km vào tháng 12/2020.

Trọng lượng của Excalibur là 48 kg, trong đó đầu đạn là 22 kg. Đầu đạn có chế độ nổ trên không hoặc nổ giữ chậm. Các chế độ bổ sung được thiết kế để tiêu diệt hiệu quả hơn thiết bị quân sự và nhân lực, hay đánh bại công sự vững chắc.

Tuy nhiên đạn Excalibur đã được Canada và Mỹ chuyển giao cho Ukraine trước đó, vì vậy có thể chúng ta đang nói về những loại đạn khác, chưa từng được cung cấp.

Ngoài ra do chi phí ước tính của quả đạn này hiện là khoảng 160.000 USD cho Quân đội Mỹ và 1.000 quả đạn như vậy sẽ trị giá 160 triệu USD (đây là nếu không tính đến việc giao hàng, cũng được tính vào chi phí viện trợ).

Con số trên là một phần khá đáng kể đối với gói viện trợ 400 triệu USD vừa được công bố. Đặc biệt là với chi phí của tất cả các loại vũ khí khác trong đợt này, bao gồm HIMARS bổ sung, radar phản pháo, và hơn thế nữa.

Một loại đạn khác có thể được Quân đội Mỹ cung cấp cho Ukraine là M712 Copperhead. Mặc dù thực tế là đã được phát triển từ những năm 1970, nó vẫn được pháo binh Mỹ sử dụng tích cực.

Loại đạn pháo dẫn đường này sử dụng tính năng nhắm mục tiêu bằng laser bán chủ động, tức là yêu cầu chỉ thị đối tượng tấn công từ UAV hoặc lính bộ binh trên mặt đất thông qua thiết bị đặc biệt.

Đạn Copperhead có thể được bắn từ các hệ thống pháo như M777, M109 và CAESAR. Nhưng tầm bắn tối đa theo tuyên bố chỉ là 16 km. Hơn nữa, loại đạn này được thiết kế dành riêng cho việc tiêu diệt xe bọc thép và những mục tiêu tương tự khi mang theo đầu đạn lõm nặng 6,7 kg.

Với số lượng khổng lồ các hệ thống chống tăng đã được chuyển giao cho Lực lượng vũ trang Ukraine, nhu cầu bổ sung cơ sở hạ tầng mở rộng để chỉ thị mục tiêu, cũng như phạm vi bắn không đủ dẫn đến việc đưa ra giả định thận trọng rằng Mỹ sẽ không chuyển giao nó.

Một ứng cử viên khác là giải pháp hoàn toàn mới của Mỹ, cực kỳ thực dụng và hiệu quả - Bộ hướng dẫn chính xác M1156.

Thực ra đây không phải một loại đạn riêng biệt, mà là việc biến đổi đạn 155 mm thông thường thành loại có độ chính xác cao. Để làm điều này, chỉ cần thay thế bộ kích nổ bằng một bộ kết hợp định vị GPS và cánh lái khí động học.

Có thông tin rằng một đơn vị như vậy có thể được lắp trên đạn pháo M549A1 và M795, cả hai đều đã được sử dụng với pháo M777. Đồng thời, được biết nó còn được Đức trang bị cho đạn DM111 bắn đi từ pháo tự hành PzH2000.

Điều thú vị là đạn của Đức như M1156 PGK còn cho thấy độ chính xác cao hơn: khi bắn ở cự ly 27 km, 90% quả đạn có độ lệch chỉ 5 mét so với mục tiêu.

Tầm bắn của hệ thống M1156 PGK chỉ phụ thuộc vào bản thân loại đạn và khả năng của hệ thống pháo. Đặc biệt, nó được lên kế hoạch vươn tới tầm xa 70 km khi sử dụng bộ thiết bị này với đạn XM1113 thử nghiệm bắn đi từ pháo tự hành M109 L/58 thế hệ mới.

Xem xét chi phí thấp của bộ thiết bị này, việc Mỹ chuyển giao nó cùng những quả đạn được hiệu chỉnh có lẽ là một trong những lựa chọn khả thi nhất.

Bạch Dương

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/nga-giat-minh-khi-my-cung-cap-dan-phao-dan-duong-loai-moi-cho-ukraine-post510191.antd