Nga diễn tập chiến đấu với tên lửa hạt nhân chiến lược RS-24 Yars

Quân đội Nga phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa RS-24 Yars trong đợt diễn tập chiến đấu nhằm kiểm tra tính năng của hệ thống vũ khí hạt nhân chiến lược này.

"Kíp chiến đấu thuộc Sư đoàn Tên lửa số 14 đã phóng một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) RS-24 Yars trong cuộc huấn luyện chiến đấu tại sân bay vũ trụ Plesetsk", Bộ Quốc phòng Nga thông báo.

"Các đầu đạn huấn luyện đã lao xuống khu vực mục tiêu giả định tại thao trường Kura ở bán đảo Kamchatka", Bộ Quốc phòng Nga nói thêm.

Quân đội Nga nói rằng vụ thử nhằm kiểm tra và xác nhận tính năng kỹ chiến thuật của hệ thống Yars, cũng như cho phép ực lượng tên lửa chiến lược hoàn thiện quy trình tái bố trí khẩu đội RS-24 Yars đến khu vực hẻo lánh trước lúc khai hỏa.

"Toàn bộ nhiệm vụ đề ra đã được hoàn thành", Bộ Quốc phòng Nga nói thêm.

Quan chức Lầu Năm Góc nói rằng Nga đã báo trước cho Mỹ về vụ phóng tên lửa RS-24 Yars. "Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình", người này cho hay.

RS-24 Yars là hệ thống tên lửa chiến lược khai hỏa từ bệ phóng di động hoặc từ hầm ngầm với đa đầu đạn phân hướng (MIRV).

Tên lửa này được phát triển bởi Viện Công nghệ nhiệt Moscow và là một biến thể nâng cấp của hệ thống tên lửa Topol.

Tên lửa đạn đạo hạt nhân RS-24 Yars được trang bị từ 3-6 đầu đạn, có khả năng tấn công các mục tiêu khác nhau ở khoảng cách lên tới 12.000 km.

Dòng tên lửa này lần đầu được thử nghiệm cách đây 15 năm, sau đó các lực lượng chiến lược của Nga bắt đầu biên chế.chúng.

RS-24 Yars đang được xem là một trong những tên lửa đạn đạo liên lục địa chủ lực của quân đội Nga vào thời điểm hiện tại.

RS-24 Yars có chiều dài 20,9 m, đường kính 2 m, trọng lượng phóng lên tới 49 tấn.

Theo các chuyên gia quân sự Nga, tên lửa RS-24 Yars sở hữu tốc độ bay vượt trội so với các loại tên lửa đánh chặn hiện hành.

Không những vậy loại tên lửa này còn có khả năng thay đổi độ cao lẫn hướng bay một cách linh hoạt.

Vì vậy, các hệ thống phòng thủ tên lửa của đối phương sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc ngăn chặn RS-24 Yars tấn công mục tiêu.

RS-24 Yars có thể mang nhiều đầu đạn hạt nhân với đương lượng nổ lên tới 300 kilotons mỗi đầu đạn, đủ sức phá hủy cả một thành phố lớn.

Chính vì uy lực và những khả năng tác chiến vượt trội trên, tên lửa RS-24 Yars được mệnh danh là "con trai của quỷ Satan".

RS-24 Yars được cho là tên lửa đạn đạo uy lực có khả năng thách thức mọi lá chắn phòng không đối thủ.

Truyền thông Nga dẫn một nghiên cứu chỉ ra rằng để vô hiệu hóa được một tên lửa RS-24 Yars, hệ thống phòng không của đối thủ sẽ phải phóng ra ít nhất 50 tên lửa đánh chặn.

Khả năng tấn công tầm xa của RS-24 Yars sẽ cho phép Nga duy trì sức mạnh răn đe hạt nhân chiến lược.

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/nga-dien-tap-chien-dau-voi-ten-lua-hat-nhan-chien-luoc-rs-24-yars-post568668.antd