Nga đặt S-400 vào tình trạng sẵn sàng chiến đấu ở khu vực Tây Bắc

Một phát ngôn viên của Quân khu phương Tây của Nga cho biết, Moscow đã đặt các hệ thống phòng không S-400 Triumf vào tình trạng sẵn sàng chiến đấu giả định tại phía Tây Bắc quốc gia.

Đại tá Igor Muginov, phát ngôn viên của Quân khu phương Tây của Nga hôm 08/12 phát biểu với báo giới rằng, Moscow đã đặt các hệ thống phòng không S-400 Triumf vào tình trạng sẵn sàng chiến đấu giả định tại phía Tây Bắc quốc gia.

Hệ thống tên lửa phòng không S-400 của Nga. (Ảnh Sputnik)

"Hôm nay, một số hệ thống phòng không S-400 Triumf tầm xa đã được trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu giả định để bảo vệ biên giới quốc gia tại khu vực Tây Bắc đất nước", Đại tá Igor Muginov chia sẻ với các phóng viên.

Nga thiết lập 4 trung đoàn S-400 thực hiện nhiệm vụ bảo vệ không phận quốc gia tại Moscow, vùng Kaliningrad, và Quận Quân sự phía Đông.

S-400 là phiên bản cải tiến với nhiều tính năng mạnh mẽ hơn loạt hệ thống tên lửa đất đối không S-300.

S-400 có khả năng theo dõi 300 mục tiêu và cùng lúc bắn hạ 36 mục tiêu trong đó. Đặc biệt, S-400 đủ sức hạ gục những tên lửa chiến lược có tầm bắn tới 3.500 km, gấp gần 4 lần hệ thống Patriot của Mỹ.

NM (Theo Sputnik)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/nga-dat-s-400-vao-tinh-trang-san-sang-chien-dau-o-khu-vuc-tay-bac-d87124.html