Nga có ưu tiên mới tại Ukraine?

Một quan chức Ukraine ngày 22-2 cho biết lực lượng Nga đang thăm dò các điểm yếu của hệ thống phòng thủ Ukraine ở phía Đông Bắc nước này.

Người phát ngôn nhóm tác chiến giám sát tiền tuyến phía Đông Ukraine Illia Yevlash nói trên truyền hình Ukraine: "Nga đang tiến quân xung quanh Lyman và Kupiansk, ở khu vực Kharkiv giáp Nga, bất chấp thương vong hoặc tổn thất về thiết bị. Họ liên tục bổ sung lực lượng dự bị".

Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW, trụ sở tại Washington - Mỹ), lực lượng Nga đang tấn công mạnh mẽ dọc theo 4 trục song song ở phía Đông Bắc Ukraine. Điều này cho thấy Nga có thể đang mở rộng và nâng cấp hoạt động quân sự.

"Mục tiêu dài hạn của Nga với đợt tấn công phối hợp - có thể kéo dài hằng tháng - khả năng là để chuẩn bị nền tảng nhằm tiến sâu hơn vào khu vực phía Tây của vùng Donetsk do Ukraine kiểm soát và thâm nhập vào khu vực Kharkiv ở phía Bắc" - ISW nhận định hôm 21-2.

Ảnh: ABC News

Nga đã giành được Adviidka, thành phố chiến lược phía Đông Ukraine, với lợi thế chiến trường đáng kể về quân số, máy bay và pháo binh. Được khích lệ bởi chiến thắng lớn đầu tiên sau 9 tháng, Moscow tỏ ra quyết tâm tận dụng ưu thế của mình.

Ngày 22-2, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ngồi vào ghế phi công phụ trên chiếc máy bay ném bom chiến lược Tu-160M sau khi đến thăm một nhà máy sản xuất máy bay ở TP Kazan, phía Đông thủ đô Moscow.

Các quan chức Kiev đã kêu gọi các đối tác phương Tây của Ukraine đẩy nhanh việc cung cấp viện trợ quân sự để lực lượng của họ có thể chống chọi trước đợt tấn công dữ dội của Nga.

Chiến tuyến trải dài hơn 1.000 km dọc miền Đông và miền Nam Ukraine không có nhiều thay đổi vào thời điểm sắp tròn 2 năm ngày Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt (ngày 24-2).

Trong khi đó, lực lượng Ukraine tuyên bố đã tấn công một khu huấn luyện quân sự của Nga ở phía sau chiến tuyến, tại khu vực Kherson. Theo người phát ngôn Bộ chỉ huy tác chiến miền Nam Ukraine Natalia Humeniuk, khoảng 60 binh sĩ Nga đã thiệt mạng.

Ngoài ra, Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) cho biết họ tìm thấy bằng chứng Nga đang sử dụng tên lửa đạn đạo Hwasong-11 từ Triều Tiên. Hơn 20 tên lửa trong số này đã được sử dụng trong các cuộc tấn công vào Ukraine.

* Đan Mạch vừa công bố gói viện trợ quân sự chung khác của châu Âu cho Ukraine trị giá 1,7 tỉ kroner (247 triệu USD). Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch Troels Lund Poulsen nói rằng khoản viện trợ này bao gồm 15.000 quả đạn pháo, máy bay không người lái và hệ thống phòng không.

* Chính phủ Anh đã áp đặt 50 lệnh trừng phạt mới nhằm vào những nước cung cấp các loại đạn dược như hệ thống phóng rốc-két, tên lửa và chất nổ, cho quân đội Nga. Các lệnh trừng phạt cũng nhằm vào các nguồn thu chính của Nga như kinh doanh kim loại, kim cương và năng lượng.

Phạm Nghĩa

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/nga-co-uu-tien-moi-tai-ukraine-196240222224705661.htm