Nga có kế hoạch hợp tác với Trung Quốc, xây dựng nhà máy điện hạt nhân trên mặt trăng

Thứ Ba, Giám đốc Cơ quan Hàng không Vũ trụ Nga Roscosmos, ông Yuri Borisov cho biết, Nga và Trung Quốc lên kế hoạch xây dựng nhà máy điện hạt nhân trên mặt trăng.

Ảnh: Maxim Shipenkov/Reuters thu thập/Ảnh tài liệu.

Ông Borisov cho biết, Nga và Trung Quốc đã phối hợp thực hiện một chương trình trên mặt trăng và Moscow có thể đóng góp chuyên môn về “năng lượng hạt nhân không gian”.

“Hiện tại, chúng tôi đang nghiêm túc cân nhắc một dự án – có thể vào khoảng 2033-2035 – với nội dung vận chuyển và đặt một cơ sở năng lượng trên bề mặt mặt trăng cùng với các đồng nghiệp Trung Quốc”.

Ông cho rằng các tấm pin năng lượng mặt trời sẽ không thể cung cấp đủ năng lượng cho những khu định cư trên mặt trăng trong tương lai, nhưng năng lượng hạt nhân có thể phục vụ nhu cầu này.

“Đây là một thử thách rất lớn,... những nhà máy này cần phải được xây dựng dưới chế độ tự động, không cần có sự xuất hiện của con người”.

Ông Borisov cũng cho biết, về kế hoạch của Nga liên quan tới quyết định xây dựng tàu vận tải không gian chạy bằng năng lượng hạt nhân. Ông cho biết, mọi câu hỏi về kỹ thuật trong dự án này đều đã được giải đáp ngoại trừ câu hỏi về phương pháp làm nguội lò phản ứng hạt nhân.

“Chúng tôi thực sự đang nghiên cứu để làm ra một tàu kéo vũ trụ. Kết cấu khổng lồ này nhờ vào một lò phản ứng hạt nhân và những turbine công suất cao sẽ vận chuyển khối lượng hàng hóa lớn từ quỹ đạo hành tinh này tới hành tinh khác, thu thập mảnh vỡ trong không gian và phục vụ cho những mục đích khác”.

Các quan chức Nga từng nói về những kế hoạch đầy tham vọng về tương lai khai thác khoáng sản trên mặt trăng, nhưng chương trình không gian của Nga trong những năm qua đã nhiều lần gặp phải thất bại.

Sứ mệnh mặt trăng đầu tiên của chương trình này trong 47 năm qua đã thất bại trong năm vừa rồi sau khi tàu Luna-25 của Nga mất kiểm soát và xảy ra va chạm.

Moscow khẳng định sẽ thực hiện thêm những sứ mệnh lên mặt trăng khác và đã cân nhắc khả năng đề ra một sứ mệnh mang phi hành đoàn hợp tác giữa Nga và Trung Quốc, thậm chí là xây dựng căn cứ mặt trăng.

Trung Quốc trong tháng vừa rồi cho biết, quốc gia này đang hướng tới mục tiêu đưa phi hành gia người Trung Quốc đầu tiên lên mặt trăng trước năm 2030.

Tổng thống Nga Vladimir Putin trong tháng vừa rồi đã bác bỏ một cảnh báo của Mỹ về khả năng Moscow có kế hoạch triển khai vũ khí hạt nhân ngoài vũ trụ và khẳng định đây là âm mưu kéo Nga vào những thương lượng về vũ khí dưới điều khoản của phương Tây.

Nguyễn Quang Minh (theo Reuters)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/nga-co-ke-hoach-hop-tac-voi-trung-quoc-xay-dung-nha-may-dien-hat-nhan-a652752.html