Nga bắn hạ 21 UAV Ukraine tấn công Crưm, phá hủy nhiều xe tăng Đức

Các hệ thống phòng không Nga đã phá hủy, hoặc đánh chặn 21 máy bay không người lái (UAV) mà Ukraine phóng vào bán đảo Crưm, và một số khu vực của Nga.

Hãng thông tấn RIA Novosti hôm nay (30/1) dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho hay, các lực lượng phòng không nước này đã bắn hạ 11 UAV xuất hiện trên bầu trời bán đảo Crưm.

Chia sẻ trên Telegram, ông Mikhail Razvozhayev, Thống đốc Sevastopol ở Crưm do Nga bổ nhiệm, cho biết không có thiệt hại nào từ vụ tấn công bằng UAV của Ukraine vào thành phố này.

Khói bốc lên sau một vụ tấn công bằng UAV vào thành phố cảng Sevastopol trên bán đảo Crưm. Ảnh: Twitter

Theo truyền thông Nga, nhiều UAV Ukraine cũng bị bắn rơi ở các vùng của Nga gồm Belgorod, Bryansk, Kaluga và Tula.

Ông Vladislav Shapsha, Thống đốc tỉnh Kaluga, xác nhận các mảnh vỡ UAV đã rơi xuống một tòa nhà ở ngoại ô thành phố Kaluga, và không có thiệt hại lớn hay thương vong nào về người.

Phía Ukraine chưa đưa ra bình luận về thông tin trên. Tuy nhiên, trong những tháng gần đây, Ukraine đã tăng cường không kích nhằm vào các cơ sở hạ tầng quân sự của Nga với mục đích làm suy yếu năng lực chiến đấu của đối phương.

Nga phá hủy nhiều xe tăng Đức

Tạp chí Foreign Affairs cho hay, quân đội Ukraine đã mất đáng kể số xe tăng chiến đấu Leopard 2 do nước ngoài tài trợ. Trong số này, 1/4 xe tăng đã bị quân đội Nga phá hủy, và phần còn lại bị hư hỏng do vượt quá khả năng sửa chữa của Kiev.

Truyền thông phương Tây từng ca ngợi xe tăng do Đức sản xuất là nhân tố thay đổi cuộc chơi, sau khi Berlin đồng ý chuyển giao thiết bị này cho Kiev vào năm 2023.

“Trong số gần 100 chiếc Leopard 2 đang phục vụ ở Ukraine, ít nhất 26 chiếc đã bị phá hủy, những chiếc khác không thể sử dụng do vấn đề sửa chữa và bảo trì”, Foreign Affairs nhấn mạnh thêm, Ukraine đang thiếu “cơ sở hạ tầng hỗ trợ” cần thiết để duy trì lực lượng xe tăng.

Cũng theo Foreign Affairs, việc các cố vấn phương Tây “huấn luyện gấp rút” cho các nhóm điều khiển xe tăng đã khiến Kiev không có “sự phối hợp vũ trang chặt chẽ” để bảo vệ thiết bị dưới hỏa lực trong vùng xung đột. Các lữ đoàn xe tăng Ukraine chỉ được huấn luyện trong 5 tuần, nên đã tạo ra phần lớn là "đội hình thiếu kinh nghiệm" chiến đấu.

Xe tăng Leopard 2 đã được sử dụng trong giai đoạn đầu cuộc phản công của Ukraine vào mùa hè năm 2023. Tuy nhiên, nó đã gặp khó trong việc xuyên thủng các tuyến phòng thủ sâu mà Nga thiết lập.

Đức tuyên bố chuyển giao xe tăng Leopard cho Ukraine vào đầu năm 2023, sau khi Mỹ cam kết cung cấp 31 xe tăng chiến đấu M1 Abrams cho Kiev. Kiev cũng chỉ mới nhận được lô xe tăng M1 Abrams đầu tiên vào tháng 10/2023. Mới đây, Forbes nhận định "không rõ" Ukraine đang làm gì với hệ thống M1 Abrams đắt tiền, bởi cho tới nay chúng vẫn chưa tham chiến.

Minh Thu

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/nga-ban-ha-21-uav-ukraine-tan-cong-crum-pha-huy-nhieu-xe-tang-duc-2245305.html