Nga âm thầm nhận viện trợ vũ khí và đạn dược từ Quân đội Belarus?

Quân đội Belarus được cho là có thể đang trở thành nhà cung cấp vũ khí lớn cho Nga để sử dụng trên chiến trường Ukraine.

Nga có đang chuyển đạn và vũ khí từ các cơ sở lưu trữ của Quân đội Belarus không? Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW), dữ liệu từ các nguồn mở dường như xác nhận những cáo buộc của Bộ Quốc phòng Ukraine về vấn đề này.

Trong báo cáo, nhóm nghiên cứu của ISW tuyên bố rằng Liên bang Nga “có khả năng đang 'vay mượn' đạn dược và các vật tư khác từ những cơ sở lưu trữ của Quân đội Belarus”.

Cụ thể, báo cáo xác nhận tuyên bố từ Cục Tình báo quân sự Ukraine rằng một đoàn tàu chứa 492 tấn đạn dược từ kho lưu trữ số 43 của Belarus ở Gomel đã đến ga đường sắt Kirovskaya thuộc bán đảo Crimea gần đây.

Giới chức quân sự Ukraine cũng tuyên bố rằng đã có thêm 13 chuyến tàu chứa đạn dược, vật tư và vũ khí từ 5 căn cứ khác của Belarus cũng sẽ được gửi đến các ga đường sắt ở Rostov Oblast trong tương lai gần.

“Thực tế những gì diễn ra cho thấy ít nhất 2 đoàn tàu từ Belarus vận chuyển xe tăng T-72 và xe tải quân sự Ural ở Minsk cũng như các bệ phóng tên lửa đất đối không Tor-M2 ở Orsha (Vitebsk Oblast) tới Nga vào ngày 11/10/2022”, thông báo nêu rõ.

Tin tức này cho chúng ta biết vài điều. Đầu tiên, nó cho thấy rằng Belarus có thể nỗ lực trong việc giúp Nga giành chiến thắng trong cuộc xung đột Ukraine, và Minsk vẫn là đồng minh thân cận nhất của Moskva.

Cần phải lưu ý rằng Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko vẫn ủng hộ người đồng cấp Putin trong suốt cuộc xung đột.

Ông Lukashenko đã ra lệnh cho Quân đội Belarus triển khai lực lượng Nga sát biên giới với Ukraine và Bộ Quốc phòng nước này cũng xác nhận rằng những cuộc tập trận với mục đích “sẵn sàng chiến đấu” đang diễn ra.

Một số dấu hiệu cho thấy khả năng Belarus tham gia cuộc chiến bên cạnh Nga, tuy nhiên báo cáo từ ISW còn cho thấy khả năng xảy ra điều ngược lại cũng không nên loại trừ.

Theo nhóm nghiên cứu, việc di chuyển vật tư từ các cơ sở lưu trữ của Belarus là “không phù hợp với việc thiết lập các điều kiện cho một cuộc tấn công trên bộ quy mô lớn của Nga hoặc Belarus nhằm vào Ukraine từ hướng Belarus”.

Do đó, các cuộc tập trận và những tuyên bố ủng hộ mạnh mẽ đối với Nga, có thể chỉ đơn giản là động lực cho việc chính phủ Belarus sẵn sàng hỗ trợ Nga trong nỗ lực giành quyền kiểm soát Ukraine.

Cũng có khả năng đúng là các nguồn cung cấp vũ khí, trang thiết bị quân sự từ Belarus sẽ được tái triển khai tới Donbass và Crimea, nơi Nga phải đối mặt với tổn thất lớn nhất trong những tuần và tháng tới.

Tuy nhiên, điều mà chúng ta biết chắc chắn là việc di chuyển các trang thiết bị quân sự từ Belarus sang Nga là chỉ dấu cho sự thiếu hụt của Điện Kremlin, liên quan tới khả năng Quân đội Nga đủ sức duy trì các tuyến phòng thủ của mình ở Lugansk và có khả năng là cả Crimea.

Được biết trong thời gian gần đây, Nga còn đề nghị Belarus cung cấp cho họ pháo phản lực dẫn đường tầm xa Polonez-M để chống lại HIMARS, nhưng quốc gia đồng sản xuất vũ khí này là Trung Quốc hiện chưa đồng ý.

Việt Dũng

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/nga-am-tham-nhan-vien-tro-vu-khi-va-dan-duoc-tu-quan-doi-belarus-post519930.antd