Neymar giúp Dani Alves thoát cảnh ngồi tù ngoạn mục

Huyền thoại của Barcelona và đội tuyển Brazil, Dani Alves dự kiến sẽ được tại ngoại với số tiền bảo lãnh 1 triệu euro sau khi anh bị kết án tội hiếp dâm vào tháng trước.

Hậu vệ phải nổi tiếng một thời của Barca vừa nhận một quyết định thuận lợi, sau khi luật sư của Dani Alves kháng cáo, và sẽ được phép ra khỏi nhà tù với số tiền bảo lãnh 1 triệu euro.

Ines Guardiola, luật sư đại diện cho Alves, không chấp nhận quyết định được đưa ra vào tháng trước của tòa án khi tuyên cựu cầu thủ 40 tuổi này phải thụ án tù 4,5 năm. Luật sư Ines Guardiola đã đấu tranh một cách dữ dội và thành công trong việc làm cho cựu cầu thủ của Barcelona được tại ngoại.

Dani Alves bị xét xử tội hiếp dâm một cô gái trẻ trong một hộp đêm ở Tây Ban Nha vào năm 2022 sau nhiều tháng điều tra. Hậu vệ này đã ngồi tù trong 13 tháng khi cảnh sát nhận được những cáo buộc và vào cuộc tìm sự thật. Alves bị kết án nhưng sắp sửa sẽ nhận được quyền tại ngoại với đơn xin bảo lãnh thành công từ luật sư của mình.

Dani Alves ra tòa hồi tháng 2. Ảnh: GETTY.

Cựu cầu thủ Juventus và PSG sẽ phải giao nộp hộ chiếu của mình, ở lại Tây Ban Nha, và không được di chuyển sang một nơi khác. Huyền thoại của Brazil cũng phải chứng minh rằng anh đã hối cải và buộc phải trình diện hàng tuần tại tòa án như một phần của các điều kiện bảo lãnh. Luật sư của phía đối lập, Ester Garcia thất vọng về quyết định cho phép Dani Alves chính thức ra khỏi nhà tù, nơi anh đã ở trong hơn một năm.

Trước đó, một phiên tòa kéo dài ba ngày đã được tổ chức vào tháng 2 nhằm đưa ra mức án cho Alves, với bằng chứng được lấy từ nhiều người. Tòa án cũng cho thêm ba ngày nữa để luật sư của nạn nhân và bên bị khởi kiện tranh luận về các quyết định. Cựu ngôi sao Barcelona vẫn phủ nhận mọi cáo buộc và quyết tâm kháng cáo đến cùng. Cuối cùng, huyền thoại bóng đá Brazil vẫn được phép ra khỏi tù ở Tây Ban Nha sau khi nộp tiền bảo lãnh.

Đáng chú ý, cha của Neymar, ông de Silva Santos, đã đưa ra khoản tiền 1 triệu euro để giúp Dani Alves rời khỏi nhà tù. Đây không phải lần đầu tiên chân sút sinh năm 1992 giúp đỡ đàn anh. Nó từng xuất hiện sau khi tiền đạo thuộc biên chế của Al Hilal chuyển 150.000 euro cho tòa án Tây Ban Nha để bồi thường cho Dani Alves, giúp cựu ngôi sao Barcelona giảm tội. Nếu không có số tiền trên, Alves sẽ phải nhận mức án tối đa 12 năm tù thay vì 4 năm 6 tháng như công bố.

Neymar đã nhờ cha mình trả tiền bảo lãnh cho đàn anh ra khỏi nhà tù. Ảnh: GETTY.

Neymar và Dani Alves có mối quan hệ thân thiết khi còn chơi cho đội tuyển quốc gia Brazil, Barcelona và Paris Saint-Germain. Chính vì vậy, Neymar sẵn sàng giúp đỡ đàn anh trong những tình huống khó khăn nhất. Neymar thậm chí còn thuê một trong những người đại diện lâu đời nhất của gia đình, Gustavo Xisto, làm luật sư bào chữa cho Dani Alves.

Dani Alves hiện không thuộc về CLB nào, sau khi hợp đồng với đội Pumas UNAM của Mexico của anh bị hủy bỏ, lúc anh bị bắt giữ hơn một năm trước. Hậu vệ phải này là cầu thủ có nhiều danh hiệu thứ hai trên thế giới, với 43 ngôi vô địch cho CLB và đội tuyển quốc gia trong sự nghiệp của mình, chỉ kém một chút so với 44 chiếc cúp của Lionel Messi.

HÙNG VĂN

Nguồn PLO: https://plo.vn/neymar-giup-dani-alves-thoat-canh-ngoi-tu-ngoan-muc-post781494.html