Nên chọn kính râm nào an toàn cho bé

Hệ thống thị giác của trẻ trong độ tuổi từ 2 đến 6 vẫn chưa hoàn thiện. Do đó, bé cần được trang bị chiếc kính mát khi ra nắng để bảo vệ đôi mắt khỏi tia UV cũng như những tác hại của ánh nắng...

1- Trên thị trường, dòng sản phẩm kính mát trẻ em khá đa dạng: gọng kính đủ màu sắc vui tươi, sinh động; tròng kính đủ cấp độ đậm nhạt, có dán hình các nhân vật hoạt hình Walt Disney như Nàng tiên cá, Bạch Tuyết, gấu Pooh... Trong đó, loại kính Hàn Quốc có giá từ 150.000 đến 200.000đ/chiếc, các loại kính Disney giá từ 350.000đ trở lên, kính chống tia UV giá từ 665.000đ…

Khi mua kính cho các bé, chỉ số chống tia cực tím (UV) là quan trọng nhất. Chị Quỳnh Mai (nhân viên kế toán, ở phường 19, Q.Bình Thạnh TPHCM) lo lắng: “Người ta dán nhãn chống tia cực tím 100% trên tròng kính mát nhưng tôi vẫn nghi ngờ. Một cái kính giá dưới 100.000 đồng thì làm sao đảm bảo được điều đó?!”. Đây cũng là nỗi băn khoăn chung của các bậc phụ huynh khi chọn mua kính mát cho trẻ.

Tuy trẻ nhỏ có thể sử dụng nhưng cũng không nên đeo kính râm trong thời gian dài. Bởi đây là giai đoạn phát triển tầm nhìn của bé, ánh sáng thích hợp khi đi vào mắt có thể kích thích các dây thần kinh mắt phát triển. Vì vậy, không nên cho trẻ nhỏ đeo kính râm trong nhà mà chỉ nên đeo khi ra ngoài trời nhưng không được quá 4 tiếng. Một điều cần chú ý là dù kính râm dành cho trẻ nhỏ có thể được làm rất đẹp nhưng các bác sĩ nhãn khoa khuyến cáo rằng, khi mua kính cho con, cha mẹ nên tập trung vào chức năng chứ không phải vẻ ngoài của nó.

2- Trẻ thường đùa nghịch nên những loại tròng kính chống va đập tốt được làm bằng plastic, polycarbonate sẽ phù hợp. Riêng loại tròng polycarbonate còn lọc được tia cực tím. Những tròng kính mát màu nâu, xám thường ít làm biến dạng màu sắc. Các màu xanh lá cây, xám, nâu phù hợp với mắt trẻ nhỏ, không nên chọn kính có sắc độ màu quá đậm. Khi mua kính, bạn có thể đưa phần mắt kính ra xa về hướng ánh sáng và xoay nhẹ để kiểm tra mắt kính có bị biến dạng, có bọt khí hoặc vết trầy xước không.

Bé đeo kính mát 0 độ, cảnh vật nhìn qua kính phải không được mờ, biến dạng hoặc gợn sóng. Nên chọn kính có hình dáng phù hợp với khuôn mặt bé, phần khung mắt kính không quá nhỏ để đảm bảo che phủ được toàn bộ phần mắt của bé. Phần gọng kính không quá rộng hoặc quá nặng vì dễ bị rơi khi đeo hoặc gây cảm giác khó chịu cho bé. Tốt nhất nên sử dụng gọng kính có dây buộc để hạn chế kính rơi xuống đất.

Không nên mua kính mát đồ chơi cho trẻ đeo, vì có thể làm hại mắt về sau. Nếu thấy bé có những biểu hiện của tật khúc xạ như hay dụi mắt dù không buồn ngủ, hay chạy lại gần tivi khi xem, thì nên đưa bé đi khám thị lực ở những nơi chuyên về mắt. Hiện trên thị trường cũng bán loại kính mát có độ dành cho trẻ em.

Theo PNVN

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/me-va-be/nen-chon-kinh-ram-nao-an-toan-cho-be-76879/