NATO huấn luyện trăm nghìn binh sĩ Ukraine, Nga kiên trì tiến từng mét một

Lầu Năm Góc tiết lộ số lượng quân nhân Ukraine được Mỹ và các đồng minh NATO huấn luyện đã lên tới 118.000 binh sĩ.

Hãng tin Mỹ AP hôm 23/01/2024 đưa tin, dẫn lời Đại tá Martin O'Donnell, phát ngôn viên của Bộ Tư lệnh Châu Âu và Châu Phi của Quân đội Hoa Kỳ cho biết, tính cho đến hết năm 2023, Hoa Kỳ và khoảng 30 đồng minh NATO đã giúp huấn luyện tới 118.000 binh sĩ Ukraine.

Đặc biệt cần lưu ý là trong số gần 120.000 binh sĩ này, khoảng 18.000 quân nhân đã được Hoa Kỳ đào tạo, khoảng 16.300 người được Đức huấn luyện.

Trước đây, Đảng Cộng hòa đã ngăn cản Thượng viện Mỹ xem xét yêu cầu của Nhà Trắng tài trợ cho Ukraine, Israel và các nhu cầu khác, với ngân sách tổng cộng 106 tỷ USD (trong đó, riêng Ukraine được phân bổ tới 61 tỷ USD); trong khi Hạ viện Mỹ cũng không phê duyệt dự án.

Cả hai viện của Quốc hội Mỹ phải chấp thuận yêu cầu này. Để đổi lấy nhượng bộ về dự luật, đảng Cộng hòa đang yêu cầu chính quyền đảng Dân chủ của ông Joe Biden cần chú ý tới các chính sách đối nội, đặc biệt là phải thay đổi cách tiếp cận nhằm đảm bảo an ninh biên giới với Mexico.

Trong bối cảnh đó, các Lực lượng Vũ trang Nga vẫn đang kiên trì hoạt động tấn công của mình ở khắp các khu vực của mặt trận, dọc theo toàn bộ chiến tuyến.

Đại tá quân đội Áo Markus Reisner cho biết trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Đức NTV rằng, Quân đội Nga đang tiến về phía trước cách có đầy kiên trì và chắc chắn. Ở các khu vực chiến sự nóng bỏng, quân Nga đang tiến về phía trước từng mét một.

Reisner cũng nhấn mạnh, quân đội Nga đang gây áp lực rất lớn lên Ukraine dọc theo toàn bộ đường chiến tuyến, buộc chính quyền Kiev phải sử dụng toàn bộ lực lượng dự bị còn lại.

Theo ông, trong thời gian tới, Lực lượng Vũ trang Nga có thể có những bước tiến đột phá ở mặt trận Donetsk trong khu vực Chiến dịch Quân Sự đặc biệt, trong khi đó, Quân đội Ukraine sẽ không tiến hành cuộc tấn công mới trong năm nay.

Theo cựu chủ tịch Google Eric Schmidt viết trong bài báo cho Foreign Affairs, hiện nay, Quân đội Nga đang sử dụng kết hợp máy bay không người lái Orlan-10 và máy bay không người lái vũ trang (UAV kamikaze) Lancet để tiêu diệt tất cả các loại vũ khí của Lực lượng vũ trang Ukraine.

Tài liệu cho biết, Lực lượng Vũ trang Nga đang sử dụng các loại UAV kamikaze để phá hủy tất cả những vũ khí, trang bị của Lực lượng Vũ trang Ukraine, mà họ quan sát thấy trên chiến trường, từ hệ thống pháo 777 đắt tiền đến máy bay chiến đấu và xe tăng.

Hoàng Yến

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/nato-huan-luyen-tram-nghin-binh-si-ukraine-nga-kien-tri-tien-tung-met-mot-post669706.html