Nâng mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế: Niềm vui của hộ cận nghèo và người làm nông, lâm, ngư nghiệp

Mới đây, tại Kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa VIII, các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế (BHYT) người thuộc hộ gia đình cận nghèo; người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn tỉnh. Đây là chính sách kịp thời, nhân văn, hướng tới mục tiêu bao phủ BHYT toàn dân.

Lãnh đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh tặng thẻ bảo hiểm y tế cho người dân có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: LỆ VĂN

Chính sách kịp thời

Theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH), người thuộc hộ cận nghèo được ngân sách trung ương hỗ trợ 70% kinh phí tham gia BHYT. Tại Phú Yên, từ năm 2016, người thuộc hộ cận nghèo, được ngân sách tỉnh hỗ trợ thêm 20%, phần còn lại (10%) người dân tự lo khi tham gia BHYT.

Với nghị quyết của HĐND nói trên, từ ngày 17/7, hộ gia đình cận nghèo, ngân sách tỉnh hỗ trợ 20% tiền đóng BHYT, ngân sách huyện hỗ trợ 5% và người dân tham gia BHYT đóng 5% (khoảng 48.600 đồng/người/năm); riêng đối với hộ cận nghèo là người dân tộc thiểu số được hỗ trợ 100% mức đóng (ngân sách cấp huyện hỗ trợ cả phần 5% còn lại).

Cũng theo quy định của Luật BHXH, người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn tỉnh khi tham gia BHYT được ngân sách trung ương hỗ trợ 30%. Lâu nay, ngân sách tỉnh chưa hỗ trợ cho đối tượng này.

Nghị quyết lần này hỗ trợ mức đóng BHYT 15% từ nguồn ngân sách tỉnh cho các đối tượng trên càng làm cho người dân vui mừng, phấn khởi. Bởi từ ngày 17/7/2023, người thuộc hộ nông, lâm, ngư, diêm nghiệp có mức sống trung bình, khi tham gia BHYT được hỗ trợ 45%, chỉ đóng 55% còn lại (tương đương 534.000 đồng/người/năm)…

Ông Võ Văn Hòa ở phường Xuân Phú (TX Sông Cầu) phấn khởi nói: “Gia đình tôi khó khăn, người trong nhà lại hay đau bệnh nên tiền khám bệnh, viện phí, thuốc men hàng tháng rất lớn. Nếu không có BHYT, chắc tôi không dám đi khám chữa bệnh. Nay được Nhà nước quan tâm hỗ trợ thêm tiền đóng BHYT cho hộ nông, lâm, ngư, diêm nghiệp có mức sống trung bình, chúng tôi rất mừng”.

Đây cũng là niềm vui của hàng chục ngàn người thuộc hộ gia đình cận nghèo; người thuộc hộ nông, lâm, ngư, diêm nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn tỉnh. Với họ, tự mua đã khó, trong trường hợp gia đình có 4-5 thành viên thì việc mua BHYT đồng loạt càng khó khăn. Nghị quyết của HĐND tỉnh giúp nhóm đối tượng khó khăn này có điều kiện tham gia và hưởng chế độ khám chữa bệnh BHYT, tránh nguy cơ không được chăm sóc y tế tốt nhất khi chẳng may trong gia đình có người ốm đau, bệnh tật.

Giảm bớt nỗi lo cho người dân

Ông Dương Lê Vũ, Phó Chủ tịch UBND xã An Hiệp (huyện Tuy An) cho biết: “Xã An Hiệp có 125 hộ cận nghèo, chính sách. Nghị quyết HĐND vừa thông qua thể hiện sự quan tâm, chăm lo của Đảng và Nhà nước đối với sức khỏe, đời sống của người dân. Đặc biệt là giúp người dân vùng sâu, vùng xa được tiếp cận và sử dụng dịch vụ y tế để nâng cao sức khỏe, giảm bớt gánh nặng trong cuộc sống, góp phần đảm bảo an sinh xã hội”.

Theo ông Phan Ngọc Luận, Phó Giám đốc BHXH tỉnh, để Nghị quyết quy định mức hỗ trợ đóng BHYT người thuộc hộ gia đình cận nghèo; người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn Phú Yên của HĐND tỉnh khóa VIII đi vào cuộc sống, trước hết, BHXH tỉnh tập trung tuyên truyền vận động người thuộc hộ cận nghèo và người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình trong điều kiện của mình, tiết kiệm chi tiêu hợp lý, dành tiền tham gia BHYT, tránh tâm lý ỷ lại, trông chờ. Mỗi người cần chủ động chăm lo, bảo vệ sức khỏe của bản thân và gia đình. Đây là yếu tố quan trọng giúp cho chính sách BHYT phát triển theo đúng nguyên tắc và bền vững.

“Đối với những người có hoàn cảnh quá khó khăn, thời gian tới, chúng tôi tiếp tục huy động sự ủng hộ của các cấp, ngành, các tổ chức, cá nhân giúp đỡ họ có thêm kinh phí tham gia BHYT, để được hưởng chính sách ưu việt của Đảng và Nhà nước, thực hiện mục tiêu 95% dân số có BHYT vào năm 2025”, ông Phan Ngọc Luận nói thêm.

VĂN TÀI

Nguồn Phú Yên: http://baophuyen.vn/141/300739/nang-muc-ho-tro-dong-bao-hiem-y-te--niem-vui-cua-ho-can-ngheo-va-nguoi-lam-nong-lam-ngu-nghiep.html