Nâng chất lượng Hội cơ sở, sâu sát với nạn nhân

Đó là phương châm hoạt động xuyên suốt của Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin (viết tắt là NNCĐDC) huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang trong những năm qua. Theo đó, Hội NNCĐDC huyện Gò Công Tây đã kiện toàn tổ chức Hội cơ sở, nâng chất hoạt động, tích cực vận động nguồn lực chăm lo cho NNCĐDC.

Huyện Gò Công Tây hiện có 809 NNCĐDC, trong đó có 88 nạn nhân tật nguyền, bệnh nặng không thể lao động, tự sinh hoạt được, cần có sự giúp đỡ của người thân trong gia đình. Hầu hết các gia đình NNCĐDC đều có hoàn cảnh khó khăn, nhất là những gia đình có nhiều nạn nhân bị bệnh nặng, tàn tật như gia đình nạn nhân Cao Thị Tư, Đỗ Thị Mỹ, Trần Thị Nương ở xã Long Bình…

Để làm tốt vai trò, chức năng của một tổ chức xã hội - từ thiện, từ nhiều năm qua, Hội NNCĐDC huyện Gò Công Tây không ngừng xây dựng, củng cố và nâng chất hoạt động Hội cơ sở, sâu sát với gia đình các nạn nhân để có biện pháp hỗ trợ kịp thời.

Hiện nay, 13 Hội NNCĐDC cơ sở của huyện thường xuyên tổ chức sinh hoạt, hoạt động đều đặn; mỗi ấp, khu phố đều thành lập chi hội để tập hợp hội viên tham gia sinh hoạt. Hằng năm, số người tham gia sinh hoạt Hội càng tăng, đến nay tổng số hội viên Hội NNCĐDC toàn huyện là 896 người. Đây là một tập thể hội viên đoàn kết trong thực hiện hoạt động thiện nguyện, thường xuyên giúp đỡ NNCĐDC khắc phục khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Hội NNCĐDC huyện Gò Công Tây tặng quà cho các nạn nhân trên địa bàn huyện.

Hằng năm, nhiều hội viên Hội NNCĐDC huyện Gò Công Tây tích cực tham gia vận động nhà hảo tâm, các cơ quan, đơn vị đóng góp hỗ trợ, giúp đỡ nạn nhân. Trung bình mỗi năm, các cấp Hội NNCĐDC huyện Gò Công Tây đều vận động được số tiền trên 1 tỷ đồng, riêng năm 2022, vận động trên 1,74 tỷ đồng.

Từ nguồn vận động được, các cấp Hội đã tổ chức các hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ NNCĐDC như tặng quà, chủ yếu là nhu yếu phẩm (5.027 suất quà, tổng trị giá trên 1,49 tỷ đồng); xây tặng nhà tình thương; khám bệnh, phát thuốc miễn phí; tặng xe lăn, xe lắc; phát học bổng cho con em gia đình NNCĐDC; trợ vốn (không lãi) cho gia đình các nạn nhân có điều kiện sản xuất cải thiện cuộc sống.

Cụ thể như hộ NNCĐDC Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (xã Bình Nhì) được hỗ trợ vốn 10 triệu đồng để nuôi dê trong 3 năm, đã giúp gia đình chị Hạnh tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống, đến nay chị Hạnh đã hoàn vốn lại cho Hội để chuyển sang hộ NNCĐDC khác.

Còn hộ thương binh Phan Văn Thảo (xã Yên Luông), có con là NNCĐDC, được Hội hỗ trợ vốn 10 triệu đồng để trồng cây màu (ớt, gừng…), sau 3 năm cần cù lao động, sản xuất, đến nay cuộc sống gia đình ông Thảo đã ổn định và hoàn trả vốn lại cho Hội.

Trong hoạt động, những năm qua, Hội NNCĐDC huyện Gò Công Tây luôn hướng về cơ sơ, xây dựng Hội cơ sở vững mạnh, kịp thời hỗ trợ, giúp đỡ NNCĐDC vượt qua khó khăn, từng bước vươn lên trong cuộc sống, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội tại địa phương.

Hằng năm, chất lượng hoạt động Hội NNCĐDC cơ sở của huyện Gò Công Tây được đánh giá xếp loại từ khá trở lên. Cụ thể năm 2022, qua đánh giá xếp loại, có 7 Hội NNCĐDC xã của huyện được xếp loại xuất sắc và 6 Hội xã còn lại xếp loại khá.

LÊ HUỲNH

Nguồn Ấp Bắc: http://baoapbac.vn/xa-hoi/202211/hoi-nan-nhan-chat-doc-da-camdioxin-huyen-go-cong-tay-nang-chat-luong-hoi-co-so-sau-sat-voi-nan-nhan-964162/