Nâng cao trách nhiệm cộng đồng phòng chống cháy rừng ở Gia Lai

Tây Nguyên đang ở vào cao điểm mùa khô, nắng nóng kéo dài suốt thời gian qua khiến cho hàng chục ngàn héc ta rừng tại tỉnh Gia Lai nguy cơ xảy ra cháy bất cứ lúc nào. Chủ động trong công tác phòng chống cháy rừng, các địa phương đã xây dựng kế hoạch, đồng thời, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm ứng phó trước mọi tình huống xảy ra.

Tổ quản lý, bảo vệ rừng làng Keo, xã Ayun, huyện Chư Sê nhận khoán quản lý, bảo vệ hơn 100ha rừng từ Ban Quản lý rừng phòng hộ Chư Sê. Những cánh rừng tại đây có nhiều cỏ khô, lau sậy dễ gây nên cháy rừng.

Anh Bùi Văn Khánh, tổ quản lý rừng làng Keo, xã Ayun cho biết: “Anh em thường xuyên đi tuần tra rừng nhất là thời điểm nắng nóng như thế này. Nếu có sự cố thì chúng tôi báo ngay cho ban quản lý rừng và cơ quan chức năng để ứng phó ngay”.

Các tổ quản lý bảo vệ rừng tại Gia Lai phát dọn thực bì phòng cháy rừng

Bước vào cao điểm mùa khô, Ban Quản lý rừng phòng hộ Chư Sê đã kiện toàn lại 7 tổ quản lý, bảo vệ rừng; thường xuyên tuần tra, kiểm soát tại các địa bàn trọng điểm cháy. Đồng thời tiến hành đốt trước có điều khiển quanh diện tích hơn 400 ha rừng trồng và rừng tự nhiên có nguy cơ xảy ra cháy cao tại địa bàn 3 xã: Bar Maih, Ayun và H’Bông. Ông Đinh Mạnh Phong, Trưởng Ban Quản lý rừng phòng hộ Chư Sê, tỉnh Gia Lai cho biết, việc đốt thực bì có điều khiển giúp công tác phòng chống cháy rừng được kiểm soát.

“Đến mùa khô, vật liệu cháy rất là nhiều, cho nên khi đốt trước có điều khiển thì sẽ giảm vật liệu cháy, không xảy ra cháy lớn; từ đó mình giữ được hiện trạng rừng ổn định hơn", ông Đinh Mạnh Phong nói.

Ban quản lý rừng phòng hộ Chư A Thai có diện tích rừng nằm trên địa bàn hai huyện Ia Pa và Phú Thiện, tỉnh Gia Lai, với xấp xỉ 19 ngàn héc ta rừng. Ông Phạm Đắc Vịnh, Phó trưởng Ban phụ trách rừng phòng hộ Chư A Thai cho biết: Hiện tại, đây là khu vực có cảnh báo nguy cơ cháy rừng cấp V, (cấp cực kì nguy hiểm).

Đốt dọn thực bì có kiểm soát phòng cháy rừng mùa khô hạn

“Đơn vị đã phân ra làm 5 tổ đội kết hợp với 125 hộ khoán bảo vệ rừng của đơn vị triển khai công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng. Đối với rừng khộp mà đơn vị đang quản lý thì trước khi vào mùa khô là đơn vị đã thực hiện biện pháp đốt trước có điều khiển để giảm vật liệu cháy để không xảy ra cháy rừng”, ông Phạm Đắc Vịnh cho biết.

Để phòng chống cháy rừng đạt hiệu quả, từ năm 2023 đến nay, UBND huyện Ia Grai cùng các đơn vị chủ rừng phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức 15 đợt tuyên truyền Luật Quản lý, bảo vệ và phát triển rừng tại 5 xã có rừng với trên 1000 lượt người tham dự; Ký cam kết an toàn lửa rừng với hàng trăm hộ gia đình sống gần rừng, phát trên 2 ngàn tờ rơi cho nhân dân các xã có rừng để công tác phòng cháy rừng đạt hiệu quả cao.

Ông Đỗ Văn Đông, Phó Chủ tịch UBND huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai cho biết: “UBND huyện đã tổ chức đi kiểm tra thực tế tại một số ban quản lý rừng và một số đơn vị chủ rừng để nâng cao tinh thần trách nhiệm trong việc phòng chống cháy rừng, đặc biệt là công tác phòng, không để xảy ra cháy rừng".

Hoàng Qui/VOV-Tây Nguyên

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/nang-cao-trach-nhiem-cong-dong-phong-chong-chay-rung-o-gia-lai-post1085286.vov