Nâng cao kỹ năng sơ cấp cứu trong cộng đồng

Nếu người bị nạn được sơ cấp cứu kịp thời, đúng cách sẽ có nhiều khả năng giữ được tính mạng hoặc ngăn không cho tình trạng tổn thương hoặc bệnh lý diễn biến xấu đi.

Sơ cấp cứu là hành động can thiệp, trợ giúp và chăm sóc ban đầu đối với người bị nạn do thương tích, hoặc do bệnh lý cấp tính ngay tại hiện trường trước khi có sự hỗ trợ của nhân viên y tế để cứu sống nạn nhân, hạn chế biến chứng, di chứng của tổn thương. Người tham gia sơ cấp cứu cần phải có những kiến thức và kỹ năng nhất định, bảo đảm hoạt động sơ cấp cứu đạt hiệu quả, an toàn cho người bị nạn, cho chính người sơ cấp cứu và những người khác có mặt tại hiện trường trong khả năng có thể.

Cán bộ, hội viên, tình nguyện viên CTĐ các cấp, nhân viên y tế trường học thuộc các trường học trên địa bàn tỉnh tìm hiểu các kiến thức về sơ cấp cứu

Nhận thức được tầm quan trọng đó, Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) tỉnh Đắk Nông đã chú trọng công tác tập huấn, nâng cao kỹ năng, nhận thức của cộng đồng về sơ cấp cứu, phòng ngừa các tai nạn cho cán bộ, hội viên, tình nguyện viên và người dân trên địa bàn.

Điển hình, mới đây Hội CTĐ tỉnh đã phối hợp với Hội CTĐ quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh tổ chức tập huấn sơ cấp cứu cộng đồng cho 60 cán bộ, hội viên, tình nguyện viên CTĐ các cấp, nhân viên y tế trường học thuộc các trường học trên địa bàn tỉnh dự. Tại đây, các học viên được tuyên truyền, hướng dẫn các kiến thức, nguyên tắc an toàn, kỹ năng sơ cấp cứu cộng đồng; thực hành các bước cơ bản trong sơ cấp cứu tai nạn thương tích, kỹ thuật di chuyển nạn nhân khẩn cấp; sơ cứu nạn nhân khi bị ngừng thở, ngừng tim, sơ cứu các vết thương phần mềm, băng bó vết thương… Ngoài ra, Hội còn phối hợp tổ chức tập huấn công tác phòng ngừa ứng phó thảm họa năm 2023; phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh tổ chức tập huấn sơ cấp cứu ban đầu...

Chị Chu Thị Thơ, Chủ tịch Hội CTĐ huyện Cư Jút chia sẻ: “Qua tập huấn, tôi và các anh chị em trong lớp đã có thêm nhiều kiến thức, được trải nghiệm thực hành sơ cấp cứu, phòng tránh tai nạn thương tích, sơ cấp cứu. Trên cơ sở kiến thức được tiếp thu, chúng tôi tiếp tục lan tỏa kiến thức sơ cấp cứu đến cộng đồng, tình nguyện viên CTĐ, người dân tại địa phương, bảo đảm một cuộc sống an toàn hơn”.

Thực hành sơ cấp cứu bảo đảm hoạt động sơ cấp cứu đạt hiệu quả, an toàn cho người bị nạn

Theo bà Nguyễn Thị Chín, Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh Đắk Nông, trong xã hội hiện đại ngày nay, sơ cấp cứu không chỉ là kiến thức, kỹ năng cần biết mà cần được xem là một yêu cầu, một điều kiện thiết yếu đối với mọi người, mọi cơ quan, đơn vị, tổ chức và cộng đồng. Từ đầu năm 2023 đến nay, Hội CTĐ tỉnh đã tăng cường phối hợp, tổ chức nhiều lớp tập huấn nhằm nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ sơ cấp cứu cho cán bộ, hội viên, tình nguyện viên CTĐ trên địa bàn. Qua đó, giúp nâng cao năng lực phòng, chống và giảm thiểu rủi ro do tai nạn thương tích trong cuộc sống; nâng cao nhận thức của người dân về ý nghĩa của việc trang bị kiến thức, kỹ năng sơ cấp cứu trong cộng đồng.

Linh Thư

Nguồn Đắk Nông: https://baodaknong.vn/nang-cao-ky-nang-so-cap-cuu-trong-cong-dong-184653.html