Nâng cao kỹ năng công tác người Việt Nam ở nước ngoài cho thanh niên Ngoại giao

Các đoàn viên, thanh niên đã thảo luận sôi nổi về các tình huống có thể xảy ra trong công tác người Việt Nam ở nước ngoài, cũng như lắng nghe những chia sẻ kinh nghiệm của các lãnh đạo, cán bộ đi trước.

Tọa đàm giữa Thứ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Lê Thị Thu Hằng với thanh niên Bộ Ngoại giao về nâng cao kỹ năng công tác người Việt Nam ở nước ngoài. (Ảnh: Nguyễn Hồng)

Sáng 26/3, nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2004) và 20 năm ban hành và triển khai Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài (26/3/2004-26/3/2024), tại Trụ sở Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Chi đoàn Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài phối hợp với Đoàn Thanh niên Bộ Ngoại giao tổ chức Tọa đàm giữa Thứ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Lê Thị Thu Hằng với thanh niên Bộ Ngoại giao về nâng cao kỹ năng công tác người Việt Nam ở nước ngoài.

Tham dự có Thứ trưởng Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Lê Thị Thu Hằng; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Nguyễn Mạnh Đông; Ủy viên Ban chấp hành Đảng Ủy bộ, Phó Vụ trưởng Vụ Trung Đông - châu Phi Nguyễn Thị Thái Bình; Chủ tịch Công đoàn Bộ Đỗ Ngọc Thủy; Bí thư đoàn thanh Bộ Ngoại giao Nguyễn Đồng Anh cùng đông đảo cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong Bộ.

Sau phát biểu khai mạc và dẫn đề của Chi đoàn Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, đồng chí Nguyễn Đồng Anh, Bí thư Đoàn Bộ phát biểu chào mừng Tọa đàm, thông tin nhanh về những hoạt động của Đoàn Bộ Ngoại giao trong Tháng Thanh niên 2024; đồng thời ghi nhận và đánh giá cao sáng kiến của Chi đoàn Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài trong việc tổ chức tọa đàm lần này.

Các đoàn viên thanh niên trao đổi, thảo luận tại tọa đàm. (Ảnh: Nguyễn Hồng)

Tại tọa đàm, các đoàn viên, thanh niên đã thảo luận sôi nổi về các tình huống có thể xảy ra trong công tác người Việt Nam ở nước ngoài, đồng thời lắng nghe những chia sẻ kinh nghiệm quý báu từ những anh, chị từng là Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài và có thời gian đảm nhiệm công tác này.

Kết luận buổi Tọa đàm, Thứ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh vai trò ngày càng quan trọng của công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tổng thể công tác đối ngoại của Đảng và Nhà nước trong tình hình mới.

Trong đó, việc ứng xử, tiếp xúc với kiều bào, cần quán triệt các nguyên tắc “3-C”: Chân tình, Cởi mở, Cầu thị và “3-T”: Tôn trọng, Tranh thủ, Tập hợp”. Đối với công tác hội đoàn người Việt Nam ở nước ngoài, cần chú ý nguyên tắc “3-ĐH: Đồng hành, Định hướng, Đồng hương và “3 Công”: Công bằng, Công tâm, Công khai.

Thứ trưởng Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh vai trò ngày càng quan trọng của công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tổng thể công tác đối ngoại của Đảng và Nhà nước trong tình hình mới. (Ảnh: Nguyễn Hồng)

Chúc mừng thành công của chương trình, Thứ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Lê Thị Thu Hằng đề nghị Công đoàn Bộ và Đoàn Thanh niên Bộ tiếp tục nhân rộng mô hình Tọa đàm về các kỹ năng mềm trong công tác đối ngoại không chỉ dành cho thanh niên Bộ Ngoại giao, mà còn cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên của Bộ, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ Ngoại giao ngày càng bản lĩnh, chuyên nghiệp, hiện đại.

Các đại biểu tham dự tọa đàm. (Ành: Nguyễn Hồng)

Bạn Linh, sinh viên năm nhất Học viện Ngoại giao bày tỏ, chia sẻ, thông qua buổi tọa đàm giúp cô hiểu biết thêm về các tình huống xảy ra trong công tác về người Việt Nam ở nước ngoài, cũng như cách ứng xử trong các trường hợp cụ thể.

“Đây là buổi tọa đàm rất thú vị và bổ ích đối với không chỉ sinh viên chúng tôi, mà còn có ý nghĩa to lớn đối với các anh chị là cán bộ trong Ngành. Tôi mong rằng, thời gian tới sẽ có nhiều hơn nữa các tọa đàm như vậy, để giúp chúng tôi, thanh niên trong Bộ nói chung có thêm sự trao đổi học hỏi kinh nghiệm của các anh chị đi trước, từ đó đóng góp phần nào vào công việc đối ngoại chung của cơ quan, đơn vị”, Linh nói.

Ngân Hạnh

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/nang-cao-ky-nang-cong-tac-nguoi-viet-nam-o-nuoc-ngoai-cho-thanh-nien-ngoai-giao-265527.html