Nâng cao đời sống đồng bào Khmer từ Chương trình xây dựng nông thôn mới

Nhờ những chính sách đầu tư đặc thù của Nhà nước dành cho đồng bào Khmer gắn với triển khai hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia về XDNTM đã góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân ở xã Long Thới nói riêng và các xã có đông đồng bào Khmer trên địa bàn huyện Tiểu Cần nói chung.

Ông Thạch Oanh Đươne đang tất bật xây nhà mới.

Đồng chí Thạch Thị Minh Phượng, Phó Chủ tịch UBND xã Long Thới cho biết: trước khi triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia XDNTM, Long Thới là xã nghèo thuộc Chương trình 135 của Chính phủ, nhưng với sự nỗ lực của toàn thể hệ thống chính trị đến năm 2021 Long Thới được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới (NTM) nâng cao. Sau khi được công nhận, Đảng bộ, chính quyền xã Long Thới, tiếp tục lãnh đạo cán bộ, đảng viên, Nhân dân thực hiện nâng chất các tiêu chí xã NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Đến nay Long Thới giữ vững 14/19 tiêu chí với 65/75 nội dung và đang ra sức phấn đấu đạt các tiêu chí còn lại vào cuối năm 2023.

Phấn đấu thực hiện đạt 05 tiêu chí còn lại theo chuẩn tiêu chí mới, Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các ngành, đoàn thể xã tập trung chỉ đạo vận động Nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển kinh tế hộ gắn với kinh tế hợp tác, xây dựng nhiều mô hình kinh tế làm ăn có hiệu quả, giảm nghèo bền vững trong vùng đồng bào Khmer.

Tại ấp Cầu Tre, xã Long Thới, nơi có hơn 98% đồng bào dân tộc Khmer sinh sống, công tác thực hiện chính sách giảm nghèo, chính sách an sinh xã hội để hỗ trợ cho hộ nghèo đồng bào Khmer luôn được địa phương quan tâm.

Ông Thạch Sa Mít, Trưởng Ban nhân dân ấp Cầu Tre cho biết: ấp Cầu Tre có 446 hộ dân, trong đó đồng bào Khmer chiếm 98%. Từ khi triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia XDNTM, ấp nhận được nhiều chương trình đầu tư phát triển kinh tế, đào tạo nghề của các cấp, các ngành góp phần tăng thu nhập, nâng cao đời sống cho đồng bào Khmer và tạo thêm nguồn lực để xây dựng ấp NTM kiểu mẫu. Đến nay, đồng bào dân tộc Khmer được tiếp cận với các nguồn vốn vay ưu đãi hơn 5,6 tỷ đồng để phát triển sản xuất và nâng cao đời sống. Song song đó, để xóa 100% nhà ở tạm bợ vào cuối năm 2023, ngay từ đầu năm, ấp có 02 hộ nghèo và cận nghèo được hỗ trợ xây dựng nhà ở và định hướng chuyển đổi nghề.

Con đường nhựa ở ấp Cầu Tre được đầu tư từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia XDNTM.

Rời Trung tâm hành chính xã Long Thới hướng về ấp Cầu Tre, trên con đường nhựa thẳng tắp, hai bên đường từng thảm lúa xanh non nớt trông bắt mắt, chúng tôi ghé thăm ngôi nhà mới “03 cứng” của gia đình anh Kiên Văn Hoàng.

Anh Hoàng phấn khởi chia sẻ: lập gia đình hơn 10 năm, nhưng gia đình không đất sản xuất, không nghề nghiệp ổn định nên vợ chồng tôi vẫn nghèo khó và sống trong nhà lá tạm bợ. Đầu năm 2023 từ nguồn vốn hỗ trợ nhà ở của Chương trình mục tiêu quốc gia XDNTM, gia đình tôi được hỗ trợ 40 triệu đồng và tạo điều kiện vay thêm vốn từ Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện 40 triệu đồng để cất nhà, tôi mừng lắm. Ngoài ra, được cán bộ ấp đến tận nhà hướng dẫn thủ tục để vay vốn nước sạch vệ sinh môi trường 03 triệu đồng và nhận số tiền hỗ trợ 10 triệu đồng từ Nguồn vốn hỗ trợ chuyển đổi nghề để mua 01 con bò về nuôi. Có nhà ở ổn định, có bò để nuôi, vợ chồng tôi vẫn cố gắng đi làm thuê theo thời vụ và dành dụm tiền để mua thêm 01 con bò sinh sản, phấn đấu đến cuối năm 2023 sẽ trả lại sổ hộ nghèo cho địa phương.

Cùng niềm vui với anh Kiên Văn Hoàng, đang tất bật xây ngôi nhà mới, ông Thạch Oanh Đươne ấp Cầu Tre phấn khởi nói: những năm gần đây, nhờ chương trình XDNTM, Nhà nước đầu tư kết cấu hạ tầng nông thôn, đường, điện, trường, trạm, đào mới, nạo vét các tuyến kênh thủy lợi nội đồng ngày càng hoàn thiện, tạo điều kiện thuận lợi cho gia đình tôi và bà con ở ấp sản xuất lúa được mùa, tiết kiệm chi phí vận chuyển, không bị thương lái ép giá, nên cuộc sống gia đình tôi ngày càng khấm khá. Sau nhiều năm tích lũy từ sản xuất lúa và nghề phụ hồ, tôi bắt đầu xây nhà kiên cố và phấn đấu xóa hộ cận nghèo ở cuối năm 2023. Trước khi xây nhà, địa phương có đến thăm hỏi và quan tâm tạo điều kiện cho tôi vay vốn chính sách số tiền 50 triệu đồng để xây dựng nhà ở khang trang hơn.

Với quan điểm chỉ đạo xuyên suốt trong quá trình XDNTM là nâng cao mức sống, thu nhập cho người dân đặc biệt là đồng bào Khmer, Đảng bộ xã Long Thới đã ban hành Quyết định số 195/QĐ-ĐU, ngày 06/5/2022 về việc thành lập Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025; kiện toàn Ban Quản lý các Chương trình mục tiêu quốc gia và Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa.

Đồng chí Thạch Thị Minh Phượng, Phó Chủ tịch UBND xã Long Thới cho biết thêm: để giữ vững các tiêu chí xã NTM nâng cao, thời gian tới xã tiếp tục tận dụng các nguồn vốn của Trung ương, tỉnh, huyện để hoàn thiện kết cấu hạ tầng nông thôn; xây dựng các mô hình điểm về trồng trọt, chăn nuôi hiệu quả để vận động nông dân, đặc biệt là đồng bào Khmer tham gia. Cụ thể như chương trình hỗ trợ phát triển sản xuất; các nguồn vốn vay từ ngân hàng chính sách xã hội, các nguồn vốn tín dụng thông qua hoạt động ủy thác các đoàn thể đầu tư cho các hộ nghèo... Đồng thời, thực hiện tốt các chính sách giảm nghèo, chính sách an sinh xã hội trong vùng đồng bào Khmer. Phấn đấu đến cuối năm 2023, toàn xã giảm 56 hộ nghèo và hộ cận nghèo, thu nhập bình quân đầu người đạt 68 triệu đồng/năm.

Chương trình mục tiêu quốc gia XDNTM không chỉ nâng cao đời sống, vật chất, tinh thần cho đồng bào Khmer ở xã Long Thới, mà còn góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương được đảm bảo. Và, khi đời sống đồng bào Khmer được nâng chất, vững tin vào các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, thì lúc đó Chương trình mục tiêu Quốc gia về XDNTM càng phát huy hiệu quả.

Bài, ảnh: SỐC KHA

Nguồn Trà Vinh: https://www.baotravinh.vn/xa-hoi/nang-cao-doi-song-dong-bao-khmer-tu-chuong-trinh-xay-dung-nong-thon-moi-31276.html