Nâng cao chất lượng, vai trò các tạp chí trong CAND

Ngày 29/3, tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận Bộ Công an đã tổ chức Hội thảo khoa học cấp hội đồng 'Phát huy vai trò của các tạp chí trong lực lượng CAND đối với phát triển lý luận và tổng kết công tác Công an'.

Trung tướng, PGS.TS Trần Vi Dân, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, Ủy viên Thường trực Hội đồng Lý luận Bộ Công an, Cục trưởng Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an chủ trì hội thảo.

Hội thảo thu hút sự tham gia của các chuyên gia, nhà nghiên cứu trong và ngoài lực lượng CAND.

Cùng dự hội thảo có lãnh đạo các cục, đơn vị chức năng của Bộ Công an, các chuyên gia, nhà khoa học, nhà nghiên cứu lý luận trong và ngoài lực lượng CAND.

Thực hiện chủ trương của Chính phủ và Bộ Công an về phê duyệt quy hoạch báo chí toàn quốc đến năm 2025 và quy hoạch báo chí trong CAND, đến nay, toàn lực lượng Công an có 10 tạp chí bao gồm: 1 Tạp chí CAND và 8 tạp chí thuộc các cơ sở giáo dục đại học trong CAND và Tạp chí Nhân quyền do Cục Đối ngoại quản lý.

Thời gian qua, các tạp chí trong lực lượng CAND đã vượt lên những khó khăn, bám sát tôn chỉ, mục đích hoạt động và các quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an để khẳng định được vị trí, vai trò của mình, có nhiều đóng góp rất quan trọng vào tổng kết thực tiễn các mặt công tác Công an, góp phần quan trọng trong xây dựng và phát triển lý luận CAND đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi của thực tiễn công tác bảo vệ ANQG, bảo đảm TTATXH, xây dựng lực lượng CAND; khẳng định được vị thế, uy tín và sức ảnh hưởng trong hệ thống tạp chí khoa học của cả nước.

Trung tướng, PGS.TS Trần Vi Dân, Cục trưởng Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an phát biểu tại hội thảo.

Đề dẫn tại hội thảo, Trung tướng, PGS.TS Trần Vi Dân, Cục trưởng Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an nhấn mạnh: Trải qua các giai đoạn xây dựng và phát triển, các tạp chí khoa học trong lực lượng CAND đã đồng hành cùng với các hoạt động công tác, chiến đấu, nghiên cứu khoa học, xây dựng lực lượng CAND các đơn vị, địa phương.

Các tạp chí trong CAND đã có nhiều đóng góp trên mặt trận văn hóa tư tưởng góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa cũng như quá trình xây dựng, phát triển và hoàn thiện lý luận CAND trong tình hình mới.

Các tạp chí trong CAND còn là cầu nối, môi trường, diễn đàn quan trọng góp phần đào tạo, hình thành đội ngũ các nhà khoa học hàng đầu trong lực lượng CAND; là cái nôi rèn luyện, trưởng thành của nhiều nhà khoa học có uy tín đã và đang đóng góp trí tuệ, công sức vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Hội thảo khoa học “Phát huy vai trò của Tạp chí CAND đối với phát triển lý luận và tổng kết công tác Công an” được tổ chức nhằm thảo luận, đánh giá hoạt động của tạp chí trong lực lượng CAND đối với phát triển lý luận và tổng kết công tác Công an thời gian qua, trên cơ sở đó đưa ra các giải pháp, đề xuất các kiến nghị đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tạp chí, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thời kỳ mới.

Kết quả hội thảo cũng nhằm cung cấp luận cứ khoa học để đề xuất Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống tạp chí trong CAND phù hợp với bối cảnh mới.

Các đại biểu tham dự hội thảo.

Trung tướng, GS.TS Nguyễn Ngọc Anh, thành viên Ban nghiên cứu chuyên đề giúp việc của Bộ trưởng Bộ Công an khẳng định, hệ thống các tạp chí trong CAND là một trong những mặt trận đặc biệt quan trọng, đóng góp nghiên cứu lý luận và tổng kết công tác Công an; đội ngũ người làm tạp chí ngày càng dày dặn kinh nghiệm.

Về định hướng phát triển trong thời gian tới, Trung tướng Nguyễn Ngọc Anh đề nghị tăng cường bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ làm tạp chí nói chung; có "đặt hàng" cho toàn lực lượng để mở rộng tầm ảnh hưởng; tăng cường chia sẻ kinh nghiệm giữa các tạp chí trong CAND; tăng cường đầu tư nguồn lực, đẩy mạnh số hóa để tạp chí trong CAND có thể vươn tầm quốc tế...

Đại tá, TS Đỗ Văn Hoan, Ủy viên thư ký Hội đồng Lý luận Bộ Công an, Phó Cục trưởng Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an đề xuất tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào công tác Tạp chí CAND; bổ sung, hoàn thiện, tổ chức, bộ máy và nâng cao năng lực, trình độ của đội ngũ cán bộ làm công tác tạp chí để phát huy tốt hơn nữa vai trò của các tạp chí trong lực lượng CAND đối với phát triển lý luận và tổng kết công tác Công an.

Thiếu tướng, GS.TS Nguyễn Đắc Hoan, Phó Giám đốc Học viện CSND cũng cho rằng, để hoàn thành tốt nhiệm vụ tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận bảo đảm TTATXH, việc gắn kết hoạt động của các tạp chí trong CAND với Tiểu ban Lý luận đảm bảo TTATXH là yêu cầu cấp thiết, góp phần tạo diễn đàn khoa học để trao đổi, thảo luận, làm rõ những vấn đề lý luận, thực tiễn đặt ra trong công tác đảm bảo TTATXH, kịp thời tuyên truyền, phổ biến kết quả nghiên cứu lý luận, tri thức lý luận mới, có giá trị tới đông đảo cán bộ, chiến sĩ.

Một số ý kiến tiếp tục kiến nghị Bộ Công an nghiên cứu tháo gỡ về vấn đề tài chính cho các tạp chí trong CAND, tạo nguồn lực để các tạp chí trong CAND phát triển phù hợp trong bối cảnh mới; nâng cao trình độ ngoại ngữ, công nghệ, xây dựng được đội ngũ cộng tác viên, đội ngũ biên tập viên mạnh…

Huyền Thanh

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/nang-cao-chat-luong-vai-tro-cac-tap-chi-trong-cand-i726714/