Nâng cao chất lượng hoạt động của hợp tác xã, tổ hợp tác

Phát triển hợp tác xã (HTX), tổ hợp tác (THT) có vai trò quan trọng, không chỉ nâng cao thu nhập cho thành viên mà còn góp phần thay đổi hình thức tổ chức sản xuất. Chính vì thế, các cấp, các ngành trong tỉnh triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ quản lý HTX và năng lực tổ chức sản xuất của các HTX, THT.

Chú trọng đội ngũ quản lý

Một trong những yếu tố quan trọng để HTX hoạt động hiệu quả là phải có đội ngũ cán bộ quản lý năng động, dám nghĩ, dám làm. Bởi, trong cơ chế thị trường hiện nay, cán bộ quản lý HTX phải chủ động, sáng tạo, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; tích cực tìm tòi, học hỏi, áp dụng những mô hình mới, điển hình tiên tiến vào hoạt động của đơn vị mình.

Liên minh Hợp tác xã tỉnh tổ chức nhiều lớp bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác quản lý hợp tác xã

Theo số liệu thống kê của Liên minh HTX tỉnh Long An, đến nay, toàn tỉnh có 1.463 THT, 302 HTX và 5 liên hiệp HTX. Về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ quản lý HTX, quỹ tín dụng nhân dân, 275 người có trình độ cao đẳng, đại học trở lên và 95 người có trình độ trung cấp.

Phó Chủ tịch phụ trách Liên minh HTX tỉnh - Trần Hoài Bảo cho biết: “Từ đầu năm 2023 đến nay, Liên minh HTX tỉnh tổ chức nhiều lớp bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác quản lý HTX. Thông qua đó, học viên được cập nhật những kiến thức về HTX, chủ trương, định hướng phát triển kinh tế tập thể; những cơ chế, chính sách, chương trình hỗ trợ phát triển HTX trong giai đoạn hiện nay; xây dựng các HTX sản xuất theo chuỗi giá trị sản phẩm;...”.

Thường xuyên tham gia các lớp bồi dưỡng, tập huấn nâng cao kiến thức cho người đứng đầu HTX, Giám đốc HTX Nông nghiệp Bình Tâm (xã Bình Tâm, TP.Tân An) - Dương Hoàng Tín nhận thấy nhiều lợi ích. Anh Tín bày tỏ: “Vừa qua, tôi được tham gia lớp tập huấn Hội đồng quản trị, giám đốc HTX do Liên minh HTX tỉnh tổ chức. Tại đây, tôi được trang bị các kiến thức về chuyển đổi số trong HTX; kỹ năng bán hàng và chăm sóc khách hàng thời đại 4.0; quản trị và điều hành hoạt động của HTX; đồng thời, có điều kiện để giao lưu, trao đổi kinh nghiệm kết nối thị trường gắn với liên kết chuỗi giá trị. Qua đó, tôi có thêm kiến thức, kỹ năng để nâng cao hoạt động của HTX, tiếp tục mở rộng quy mô sản xuất và đa dạng hóa sản phẩm, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường”.

Nâng cao hiệu quả sản xuất

Thời gian qua, các cấp, các ngành trong tỉnh có những giải pháp thiết thực để nâng cao hiệu quả hoạt động của các THT, HTX và liên hiệp HTX. Qua đó, phát huy vai trò tập hợp, vận động, thay đổi cách nghĩ, cách làm cho nông dân trong việc ứng dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật để nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh. Nhiều HTX nông nghiệp gắn sản xuất với thị trường, từng bước hình thành các chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ, nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp.

Hợp tác xã Rau an toàn Phước Hòa (xã Phước Vân, huyện Cần Đước) ứng dụng công nghệ cao giúp giảm chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất

Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc HTX Rau an toàn Phước Hòa (xã Phước Vân, huyện Cần Đước) - Kiều Anh Dũng cho biết: “Từ năm 2017 đến nay, HTX được sự hỗ trợ của các cấp, các ngành về ứng dụng công nghệ cao như trồng rau trong nhà lưới, nhà màng, tưới tiết kiệm, tưới nhỏ giọt,... giúp giảm chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất. Từ đó, doanh thu, lợi nhuận của HTX tăng đều mỗi năm. Các hộ nông dân trên địa bàn nhận thấy được lợi ích nên tự nguyện tham gia vào HTX ngày càng nhiều. Đặc biệt, năm 2022, HTX được hỗ trợ 2 tỉ đồng để xây dựng nhà sơ chế, đóng gói và nhà kho chứa vật tư nông nghiệp”.

Ngành nghề hoạt động của các HTX nông nghiệp khá đa dạng như dịch vụ làm đất, bơm nước, thu hoạch lúa,...; mua bán vật tư nông nghiệp, nông sản; tham gia sản xuất rau an toàn, lúa giống, thanh long, chanh, khoai mỡ, chăn nuôi gia súc, gia cầm;... Phần lớn HTX đều thực hiện vai trò “cầu nối” cho thành viên các dịch vụ như cung ứng giống, cây trồng, vật tư nông nghiệp,... theo hình thức mua chung, bán chung, chia sẻ kỹ thuật, liên kết sản xuất, sơ chế và tiêu thụ sản phẩm.

Được thành lập từ năm 2017 với 11 thành viên, đến nay, HTX Rau, củ, quả Khánh Hậu (phường Khánh Hậu, TP.Tân An) có 17 thành viên với diện tích sản xuất 12,5ha. Bình quân mỗi năm, HTX sản xuất trên 1.100 tấn rau, củ, quả, doanh thu khoảng 6,7 tỉ đồng. Sau khi trừ các chi phí, lợi nhuận của mỗi thành viên trên 100 triệu đồng/năm. Ông Trần Văn Minh - thành viên HTX Rau, củ, quả Khánh Hậu, chia sẻ: “Tham gia HTX, tôi được hướng dẫn quy trình sản xuất công nghệ cao, sử dụng phân bón hữu cơ và hỗ trợ mua phân bón trả chậm. Năng suất và chất lượng sản phẩm được nâng lên rất nhiều so với sản xuất theo phương thức truyền thống. Từ đó, tôi an tâm đầu tư, mở rộng sản xuất”.

Bình quân mỗi năm, Hợp tác xã Rau, củ, quả Khánh Hậu (phường Khánh Hậu, TP.Tân An) sản xuất trên 1.100 tấn rau, củ, quả

Thực tế cho thấy, để sản xuất, kinh doanh hiệu quả và bền vững, ngoài chú trọng nguồn nhân lực, các HTX còn chủ động xây dựng chiến lược kinh doanh phù hợp. Đây cũng là giải pháp được HTX Nông nghiệp Mỹ Thạnh (xã Mỹ Thạnh, huyện Thủ Thừa) triển khai, thực hiện trong thời gian qua. Theo Giám đốc HTX Nông nghiệp Mỹ Thạnh - Nguyễn Quốc Cường, HTX áp dụng chuyển đổi số trong kinh doanh, xây dựng trang web quảng bá sản phẩm, đưa sản phẩm lên 6 sàn thương mại điện tử với sự hỗ trợ của Sở Công Thương. HTX đã đăng ký nhãn hiệu và truy xuất nguồn gốc, có tem nhãn riêng cho 37 sản phẩm và mã QR chỉ dẫn địa lý cho trang chủ HTX Mỹ Thạnh. Hiện nay, HTX còn đưa ra thị trường các sản phẩm được sơ chế và chế biến sẵn rất được ưa chuộng, đặc biệt là khổ qua cắt khúc nhồi thịt cấp đông.

Việc quan tâm, hỗ trợ các HTX, THT đã và đang tạo thuận lợi để các đơn vị có điều kiện sản xuất, kinh doanh. Từ đó, mang lại việc làm, nâng cao thu nhập cho các thành viên, góp phần đổi mới và phát triển kinh tế tập thể của tỉnh./.

Để các HTX phát triển nhanh và bền vững, cần tiếp tục tuyên truyền sâu, rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về bản chất, vai trò của HTX. Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kinh nghiệm quản lý và tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh cho cán bộ và thành viên HTX để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Qua đó, từng bước thay đổi tập quán sản xuất nhỏ, lẻ của kinh tế hộ, mạnh dạn góp vốn giúp HTX thay đổi về chất lượng, hiệu quả hoạt động”.

Phó Chủ tịch phụ trách Liên minh HTX tỉnh - Trần Hoài Bảo

Thời gian qua, HTX tích cực tuyên truyền, vận động nông dân tham gia vào HTX để cùng nhau tạo ra những sản phẩm tốt, nâng cao giá trị nông sản của địa phương. HTX được hướng dẫn, hỗ trợ cấp mã số vùng trồng, mã vạch, nhãn hàng hóa và tham gia các lớp tập huấn; đăng ký nông nghiệp tiên tiến được Nhà nước hỗ trợ 50% về cơ giới hóa trong sản xuất; tham gia sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP được Nhà nước hỗ trợ phân bón hữu cơ 250kg/ha”.

Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc HTX Dịch vụ Nông nghiệp Bình Quới - Nguyễn Xuân Lập

Thùy Minh

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/nang-cao-chat-luong-hoat-dong-cua-hop-tac-xa-to-hop-tac-a153990.html