Nâng cao chất lượng hệ thống y tế cơ sở

Làm tốt công tác khám, chữa bệnh (KCB), thực hiện tốt y tế dự phòng, chất lượng phục vụ bệnh nhân ngày càng nâng cao... là những điểm nhấn của y tế Hương Thủy thời gian qua.

Trạm Y tế Thủy Dương thăm khám sức khỏe cho người dân

Chuyển biến tích cực

Từ quan tâm đầu tư của Nhà nước cùng các cấp lãnh đạo thị xã, cơ sở vật chất của hệ thống y tế Hương Thủy từ tuyến cơ sở (các trạm y tế xã, phường) đến tuyến thị xã (Bệnh viện Đa khoa TX. Hương Thủy) ngày càng khang trang, đáp ứng nhu cầu KCB của Nhân dân.

Trạm Y tế phường Thủy Dương là một trong những điển hình trong hệ thống y tế thuộc TX. Hương Thủy. Trong 5 tháng đầu năm 2023, trạm tiếp nhận hơn 4.000 lượt bệnh nhân, đồng thời đảm bảo thực hiện tốt các chương trình, dự án quốc gia về y tế như tiêm chủng mở rộng; giám sát dịch bệnh truyền nhiễm; quản lý bệnh không lây nhiễm… BS. Công Thị Hoa Lựu, Trưởng trạm Y tế phường Thủy Dương cho biết: “Trạm đang cho sơn, sửa lại một số phòng ốc, xây dựng nhà xe, lợp mái tôn khu vực sân trước nhằm phục vụ tốt hơn khi người dân đến thăm khám, chữa bệnh tại trạm”.

Chị Nguyễn Ngọc, P. Thủy Dương cho hay, qua thời gian điều trị tại trạm y tế phường, không những bản thân tôi, mà nhiều bệnh nhân, người nhà bệnh nhân đều khá ấn tượng với hệ thống cơ sở vật chất, phòng ốc khang trang, cung cách phục vụ người bệnh và thủ tục hồ sơ ở đây. Do vậy mà chúng tôi khá yên tâm.

Không chỉ riêng Trạm Y tế phường Thủy Dương, hệ thống y tế tại TX. Hương Thủy cũng đang triển khai tốt các công tác phòng, chống các dịch bệnh như sốt xuất huyết, tay chân miệng, thực hiện tốt công tác vệ sinh an toàn thực phẩm…; đặc biệt kiểm soát tốt dịch COVID-19 trên địa bàn.

ThS.BSCKII. Nguyễn Văn Vỹ, Giám đốc Trung tâm Y tế TX. Hương Thủy cho biết, thời gian qua, Trung tâm Y tế thị xã đã làm tốt công tác về y học dự phòng, như: khống chế dịch bệnh sốt xuất huyết, 8 ca sốt xuất huyết đến điều trị tại Bệnh viện, không có trường hợp tiên lượng nặng phải chuyển tuyến hoặc tử vong; dịch COVID-19 được đẩy lùi; tiêm chủng mở rộng các bệnh truyền nhiễm cho 99% trẻ em dưới 5 tuổi trên địa bàn. Tích cực triển khai thực hiện và giám sát bệnh viêm đường hô hấp cấp tính nặng, cúm gia cầm AH5N1, AH1N1, dịch tiêu chảy cấp, tay chân miệng...

Tiếp tục nâng cao chất lượng

Nhờ hỗ trợ, chuyển giao kỹ thuật của Bệnh viện Trung ương Huế và Đại học Y Dược Huế, trình độ chuyên môn kỹ thuật đội ngũ cán bộ Trung tâm Y tế T.X Hương Thủy, chất lượng cán bộ y tế ngày càng được nâng cao. Nhiều cán bộ y tế được đào tạo nâng cao, như bác sĩ chuyên khoa 1, cử nhân điều dưỡng…

Ngoài ra, dự án nước thải y tế của Bệnh viện Đa khoa TX. Hương Thủy được UBND tỉnh cấp Giấy phép xả thải. Bệnh viện cũng đã có thêm nhiều cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại để phục vụ công tác KCB, như: máy XQ kỹ thuật số, máy siêu âm 3D, các loại máy xét nghiệm sinh hóa, huyết học; nội soi tiêu hóa… phục vụ tối ưu cho công tác khám, chữa bệnh tại địa phương.

Theo ThS.BSCKII. Nguyễn Văn Vỹ, tuy còn nhiều hạn chế về nhân lực, đồng thời, tình hình dịch bệnh, tình trạng biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh đang diễn biến phức tạp, nhưng hoạt động KCB tiếp tục được duy trì và nâng cao chất lượng, tập trung chủ yếu vào công tác cải cách hành chính để đáp ứng sự hài lòng của người bệnh, đào tạo chuyển giao và áp dụng kỹ thuật mới. Trong 6 tháng đầu năm 2023, các chỉ số về hiệu quả hoạt động công tác KCB cơ bản đáp ứng được nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân.

“Trong thời gian tới, Trung tâm Y tế TX. Hương Thủy tiếp tục triển khai thực hiện với 3 lĩnh vực ưu tiên là: Khám, chữa bệnh thông minh; chăm sóc sức khỏe, phòng bệnh thông minh; quản trị y tế thông minh. Đặc biệt, đưa phẫu thuật nội soi và một số phẫu thuật về xương khớp về Trung tâm Y tế thị xã. Đồng thời, tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng khám, chữa bệnh tại các hệ thống y tế tuyến cơ sở”, ông Vỹ cho hay.

Bài, ảnh: Bạch Châu

Nguồn Thừa Thiên Huế: https://baothuathienhue.vn/y-te-suc-khoe/nang-cao-chat-luong-he-thong-y-te-co-so-128968.html