Nâng cao chất lượng dự báo thiên tai, năng lực điều hành PCTT và TKCN các cấp

Sáng 10-5, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang chủ trì Hội nghị toàn quốc về công tác phòng, chống thiên tai (PCTT) và tìm kiếm cứu nạn (TKCN) năm 2024.

Hội nghị được kết nối trực tuyến đến 63 tỉnh, thành trong cả nước. Tại điểm cầu tỉnh Tiền Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Vĩnh chủ trì.

Đồng chí Nguyễn Văn Vĩnh phát biểu tại hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, năm 2023 ở nước ta, thiên tai xảy ra cực đoan trên các vùng miền, với 21/22 loại hình và 1.964 trận thiên tai, gây thiệt hại lớn về người, tài sản, cơ sở hạ tầng, ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất của nhân dân. Thiệt hại về kinh tế do thiên tai ước tính trên 9.324 tỷ đồng.

Từ đầu năm 2024 đến nay, một số đợt thiên tai nghiêm trọng đã xảy ra trên cả nước như rét đậm, rét hại tại khu vực Bắc bộ, Bắc Trung bộ; hạn hán, xâm nhập mặn, sạt lở, sụt lún đất và ngập lụt do triều cường xảy ra tại Đồng bằng sông Cửu Long; hạn hán khu vực Tây Nguyên; mưa lớn, dông lốc, sét, mưa đá ở khu vực Bắc bộ, Bắc Trung bộ, Tây Nguyên và Nam bộ; nắng nóng vượt lịch sử tại 110/186 trạm quan trắc trên cả nước; động đất tại các tỉnh, thành phố: Hòa Bình, Lai Châu, Tuyên Quang, Hà Nội, Kon Tum; gió mạnh, sóng lớn trên biển…Từ đầu năm 2024, thiên tai đã làm 14 người chết, mất tích, thiệt hại vật chất ước tính trên 399 tỷ đồng.

Tại hội nghị, các đại biểu đã phân tích những khó khăn, hạn chế còn tồn tại, đánh giá tình hình thiên tai trong năm 2024, đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp góp phần nâng cao chất lượng công tác PCTT và TKCN trong thời gian tới.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang Nguyễn Văn Vĩnh cho biết, Tiền Giang có gần 32 km bờ biển, có nhiều sông, kinh, rạch. Về thiên tai, Tiền Giang chủ yếu xảy ra hạn hán, xâm nhập mặn và sạt lở. Theo thống kê, hiện nay tỉnh có 1.151 điểm sạt lở bờ sông, kinh, rạch với 88 km; 23 điểm bờ biển với 11,32 km.

Những năm qua, được sự quan tâm hỗ trợ tích cực của Chính phủ, bộ, ngành Trung ương và sự cố gắng nỗ lực của tỉnh, nhiều giải pháp công trình và phi công trình đã được thực hiện; trong đó, thực hiện được 27 dự án kè sạt lở bờ sông, biển với 27,3 km, với tổng kinh phí 1.303 tỷ đồng.

Về các giải pháp PCTT, UBND tỉnh Tiền Giang đã chủ động đề ra nhiều giải pháp, do đó việc khắc phục thiên tai luôn đảm bảo chủ động, linh hoạt, kịp thời.

Cụ thể, UBND tỉnh thường xuyên chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương rà soát, khảo sát các vị trí sạt lở, nơi có nguy cơ cao, nhất là các cồn trên sông Tiền, bờ biển, các đoạn sông có phương tiện thủy hoạt động cao để có giải pháp chủ động; đồng thời, Tiền Giang cũng đã xây dựng được bản đồ các khu vực sạt lở trên toàn tỉnh; thường xuyên tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân, nhất là những hộ ở những vị trí có nguy cơ sạt lở để cùng với Nhà nước chủ động thực hiện các giải pháp phi công trình.

Đồng thời, hằng năm tỉnh dành một phần kinh phí khá lớn cho công tác phòng, chống sạt lở... Ngoài ra, tỉnh cũng ban hành phương án cụ thể về PCTT và thường xuyên sửa đổi bổ sung để phù hợp với tình hình thực tế của địa phương ở từng thời điểm như: Phương án về phòng, chống bão lũ, phương án về phòng, chống sạt lở, phương án về phòng, chống hạn, mặn… theo phương châm 4 tại chỗ (chỉ huy, nhân lực, hậu cần và phương tiện tại chỗ) đã mang lại hiệu quả thiết thực.

Đối với công tác phòng, chống hạn, mặn, tỉnh đã chủ động triển khai nhiều giải pháp. Cùng với đó, hệ thống ngăn mặn tương đối hoàn chỉnh, đặc biệt đã đưa vào vận hành 6 hệ thống ngăn mặn và một hệ thống cống Nguyễn Tấn Thành của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nên công tác phòng, chống mặn rất hiệu quả. Đến nay, tỉnh chưa ghi nhận thiệt hại về cây ăn trái.

Đối với nước sinh hoạt, nhìn chung chỉ thiếu cục bộ ở một số khu vực nông thôn, về cơ bản tỉnh cũng đã kiểm soát được. Thời gian tới, tỉnh tiếp tục triển khai các giải pháp đảm bảo người dân không thiếu nước sinh hoạt…

Quang cảnh tại điểm cầu Tiền Giang.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh cũng cho biết, Tiền Giang còn một số khó khăn và đã có văn bản kiến nghị cụ thể về các bộ, ngành Trung ương sớm nghiên cứu hỗ trợ cho Tiền Giang có kinh phí chống sạt lở và xây dựng cống ngăn mặn dọc sông Tiền để địa phương thực hiện tốt công tác PCTT, đảm bảo an sinh xã hội và phát triển kinh tế - xã hội tỉnh ngày càng phát triển bền vững…

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đánh giá cao các ngành, các cấp đã có nhiều nỗ lực thực hiện công tác PCTT và TKCN trong thời gian qua. Đồng thời, nhấn mạnh thời gian tới các bộ, ngành, địa phương cần tập trung triển khai hiệu quả một số nhiệm vụ sau:

Kiện toàn tổ chức, hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự các bộ, các cấp ở địa phương theo Luật Phòng thủ dân sự đảm bảo hoạt động liên tục, hiệu quả; tiếp tục hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật, tạo hành lang pháp lý để triển khai các mặt công tác hiệu quả.

Phó Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Quốc phòng sớm phối hợp với các bộ, ngành liên quan xây dựng Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Phòng thủ dân dự. Các bộ, ngành, địa phương tiếp tục quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng về công tác PCTT và TKCN, trong đó chú trọng phát huy hiệu quả của các trang mạng xã hội.

Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đặc biệt là trước mùa mưa lũ; rà soát, tính toán lại các phương án PCTT và TKCN của từng bộ, ngành, đơn vị, địa phương; nâng cao chất lượng công tác dự báo thiên tai cũng như năng lực điều hành công tác PCTT và TKCN các cấp; huy động nguồn lực đầu tư và các nguồn lực khác cho công tác này.

Phó Thủ tướng Chính phủ cũng đề nghị các tổ chức quốc tế tiếp tục quan tâm hỗ trợ, đồng hành cùng Việt Nam trong công tác PCTT và TKCN, nhất là trong công tác dự báo khí tượng, thủy văn và hỗ trợ đầu tư trang thiết bị, phương tiện, hạ tầng, nâng cao năng lực PCTT và TKCN cho Việt Nam…

HOÀI THU

Nguồn Ấp Bắc: http://baoapbac.vn/chinh-tri/202405/nang-cao-chat-luong-du-bao-thien-tai-nang-luc-dieu-hanh-pctt-va-tkcn-cac-cap-1010066/