Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Chiều 27/7, Ủy ban Dân tộc phối hợp với tỉnh Bình Phước tổ chức Hội thảo 'Kinh nghiệm, giải pháp nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong vùng đồng bào thiểu số trong điều kiện mới', khu vực Đông Nam Bộ.

Đại diện Phó Ban Dân vận Tỉnh ủy Bình Phước Ma Ly Phước phát biểu tham luận.

Tham dự Hội thảo có lãnh đạo Ban Dân tộc các tỉnh: Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Tây Ninh và các già làng tiêu biểu, người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Theo đánh giá tại Hội thảo, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong vùng đồng bào thiểu số thời gian qua đã góp phần bảo vệ quyền con người, quyền công dân, quyền công bằng trong tiếp cận công lý, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân tộc thiểu số. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giúp đồng bào dân tộc thiểu số hiểu biết về quyền, lợi ích hợp pháp của mình khi có tranh chấp, vướng mắc liên quan đến pháp luật...

Nhiều mô hình, cách làm hay về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật được các sở, ban, ngành, địa phương tiếp tục triển khai hiệu quả như thông qua các hình thức biên soạn tài liệu, tổ chức hội nghị, tập huấn; phổ biến, giáo dục pháp luật qua các phiên tòa xét xử lưu động; phiên tòa giả định, thông qua cuộc họp cơ quan, tổ chức họp dân tại thôn, khu phố; cuộc thi tìm hiểu pháp luật; tư vấn pháp luật; trợ giúp pháp lý; hoạt động hòa giải; hệ thống loa truyền thanh cơ sở...

Tại Hội thảo, các đại biểu đưa ra nhiều giải pháp như: rà soát, củng cố, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật bảo đảm tinh gọn, được trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng cần thiết; huy động sự tham gia của các chuyên gia pháp luật, người có uy tín trong cộng đồng dân cư trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Một số đại biểu đề nghị tăng cường đa dạng hóa nguồn lực xã hội, nguồn tài chính từ doanh nghiệp và xã hội hỗ trợ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; chỉ đạo và thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật với công tác hòa giải ở cơ sở và xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Bên cạnh đó là huy động lực lượng công an, bộ đội biên phòng cùng vào cuộc; tiếp tục tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, các chủ trương chính sách mới cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, phát huy hiệu quả của mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua đội ngũ người có uy tín; nghiên cứu, xây dựng thêm các mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật mới phù hợp với đồng bào dân tộc thiểu số đạt hiệu quả.

Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Dương Văn Hạnh cho rằng, công tác tuyền truyền, phổ biến pháp luật không chỉ đóng vai trò cung cấp, định hướng thông tin chính thống về chính sách, pháp luật, mà qua đó còn nắm bắt tâm tư, tình cảm, củng cố niềm tin, tạo sự đồng thuận của đồng bào dân tộc thiểu số trong thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Từ đó góp phần ổn định chính trị, phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng tại địa phương. Vì vậy, việc xây dựng nội dung tuyên truyền cần ngắn gọn, lồng ghép với việc lắng nghe, giao lưu trực tiếp với đồng bào đã kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tạo sự gần gũi, thân mật trong buổi tuyên truyền.

Còn theo Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Bình Phước Ma Ly Phước, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh đã và đang ngày càng khẳng định vai trò là một bộ phận không thể tách rời trong quy trình xây dựng, hoàn thiện và tổ chức thực hiện pháp luật. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật có ý nghĩa rất quan trọng trong việc nâng cao dân trí, phát huy dân chủ, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, lối sống văn minh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Y Thông nhấn mạnh, các địa phương cần nâng cao nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền và toàn thể nhân dân về vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; xác định đây là một bộ phận của công tác giáo dục tư tưởng và nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Qua đó, thực hiện đầy đủ các thể chế, chính sách về phổ biến, giáo dục pháp luật hiện hành, đồng thời hoàn thiện cơ chế chính sách liên quan; đổi mới, đa dạng hóa các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật bảo đảm phù hợp với nhu cầu của xã hội từng nhóm đối tượng.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc cho rằng, cần đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin, kỹ thuật số, mạng xã hội trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; phát huy sức mạnh của phương tiện thông tin đại chúng.

Đại biểu tham dự hội thảo.

Hiện khu vực Nam Bộ có 2,2 triệu đồng bào dân tộc thiểu số. Một số phong tục, tập quán lạc hậu trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số chưa được xóa bỏ, nhất là tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, kéo theo nhiều tệ nạn xã hội, hành vi vi phạm pháp luật do thiếu hiểu biết pháp luật. Do vậy, công tác phổ biến giáo dục pháp luật được chú trọng sẽ góp phần nâng cao dân trí và tăng cường ý thức pháp luật cho người dân nơi đây.

Tin, ảnh: K GƯỈH (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/thoi-su/nang-cao-chat-luong-cong-tac-pho-bien-giao-duc-phap-luat-trong-vung-dong-bao-dan-toc-thieu-so-20230727194734407.htm