'Nắng ấm về bản 2024' ghé thăm điểm trường khó khăn tại Sơn La

Hàng trăm phần quà đã được tổ chức Đoàn, Hội tỉnh Sơn La cùng Câu lạc bộ tình nguyện trao tặng đến thầy, trò và người dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện Yên Châu.

Theo đó, ngày 13/1, Tỉnh Đoàn Sơn La, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (LHTNVN) tỉnh phối hợp với Ban Điều hành Câu lạc bộ Tình nguyện Vì cộng đồng Little Hearts Hải Phòng (trực thuộc Trung tâm Thông tin nguồn lực tình nguyện Việt Nam) tổ chức chương trình “Nắng ấm về bản 2024” tại xã Chiềng Tương, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La.

Tham dự chương trình có anh Lò Mạnh Cường - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Sơn La; chị Vì Thị Đông - Bí thư Huyện đoàn Yên Châu, Chủ tịch Ủy ban Hội LHTNVN huyện; ông Trần Huy Hoàng – Chủ nhiệm Câu lạc bộ Tình nguyện Vì cộng đồng Little Hearts Hải Phòng; đại diện lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội địa phương.

Tại chương trình, ban tổ chức đã trao tặng 10 xe đạp,...

...5 suất học bổng, 300 suất quà gồm: áo ấm, khăn ấm, ủng, cặp sách, đèn học, vở viết, hộp bút, bút màu, bút chì, sữa tươi, bánh, kẹo cho các em học sinh tại trường Tiểu học Chiềng Tương và tặng 1 Tivi loại 65 inch cho nhà trường.

Bên cạnh đó, chương trình đã trao tặng 100 suất quà nhu yếu phẩm cho 100 gia đình chính sách, các hộ nghèo, hộ cận nghèo thuộc các bản tại xã Chiềng Tương.

Tổ chức Lễ khánh thành 1 công trình mái tôn sân chơi cho thiếu nhi; tặng 3 bộ đồ dùng, đồ chơi, thiết bị dạy học tối thiểu cho giáo dục Mầm non tại điểm trường Đề A thuộc trường Mầm non Hoa Đào (xã Chiềng Tương). Tổng trị giá các nguồn lực thực hiện chương trình là 123 triệu đồng.

Nhân dịp này, Tỉnh Đoàn Sơn La và Hội LHTNVN tỉnh đã tổ chức thăm hỏi, chúc tết, tặng quà cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ Biên phòng, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh khu vực biên giới của tỉnh tại Đồn Biên phòng Chiềng Tương, huyện Yên Châu.

Cũng tại chương trình, Hội LHTNVN tỉnh tặng bằng khen cho 1 tập thể, 2 cá nhân; Hội LHTNVN huyện Yên Châu tặng 13 giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai chương trình “Tình nguyện mùa Đông năm 2023, Xuân tình nguyện năm 2024”.

Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, tích cực hưởng ứng chương trình Tình nguyện mùa Đông năm 2023, Xuân tình nguyện năm 2024; phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên trong việc tham gia phát triển kinh tế - xã hội.

Qua đó, các tổ chức Đoàn, Hội tỉnh Sơn La kịp thời động viên các em học sinh, các gia đình chính sách, các hộ nghèo, hộ cận nghèo tiếp tục nỗ lực vượt khó, vươn lên trong cuộc sống.

Hân Nguyễn - Trần Trọng

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/nang-am-ve-ban-2024-ghe-tham-diem-truong-kho-khan-tai-son-la-post1604275.tpo