Nạn nhân vụ giật dây chuyền truy đuổi 2 tên cướp

Bị giật dây chuyền đang đeo, nam thanh niên 26 tuổi đã phóng xe đuổi theo, hạ gục hai tên cướp.

Ngày 18/10, TAND Hà Nội đưa Nguyễn Huy Oai và Nguyễn Danh Hậu (cùng 21 tuổi, ở huyện Quốc Oai) ra xử tội Cướp giật tài sản.

Theo cáo trạng, Oai và Hậu là bạn bè thân thiết. Để có tiền tiêu xài, họ rủ nhau đi cướp giật tài sản. Sau 7 vụ thành công, cặp gây án sa lưới.

Tài liệu điều tra thể hiện, trưa 15/10/2015, Oai điều khiển xe máy chở Hậu lưu thông trên đường Nguyễn Trãi (quận Thanh Xuân), tìm người sơ hở để ra tay. Tại đây, họ nhìn thấy anh Nguyễn Thanh Tùng (26 tuổi) đeo dây chuyền vàng nên áp sát.

Bị cáo Hậu (trái), Oai tại tòa. Ảnh: Vân Thanh.

Giật được dây chuyền của nạn nhân, Oai tăng ga bỏ chạy. Cùng lúc đó, anh Tùng hô hoán đồng thời phóng xe máy đuổi kịp, hạ gục hai tên cướp.

Tại cơ quan điều tra, hai thanh niên nhà ở Quốc Oai khai nhận ngoài vụ việc trên, từ tháng 6 đến tháng 9/2015, họ còn thực hiện 7 vụ cướp giật khác.

Tại tòa, bị cáo Oai và Hậu thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố, đồng thời xin HĐXX xem xét, giảm nhẹ hình phạt cho mình. Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên Oai 5 năm 6 tháng tù, Hậu 6 năm 6 tháng tù tội Cướp giật tài sản.

Vân Thanh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nan-nhan-vu-giat-day-chuyen-truy-duoi-2-ten-cuop-post690675.html