Nạn nhân tố Lee Jin Wook cưỡng hiếp thừa nhận nói dối

Sau 12 ngày đệ đơn kiện, người phụ nữ cáo buộc bị cưỡng hiếp bất ngờ khai đã nói sai sự thật.

Mydaily cho hay tối 26/7, nguyên đơn tố cáo Lee Jin Wook cưỡng hiếp bất ngờ thừa nhận cô nói dối trong quá trình cung cấp lời khai. Thông tin này được phía cảnh sát xác nhận vào ngày 27/7.

Nam diễn viên dành lợi thế sau cáo buộc cưỡng hiếp. Ảnh: Nate.

Theo đó, cô A xác thực không hề bị ép buộc trong quá trình quan hệ tình dục. Mối quan hệ giữa hai người là tự nguyện nên cáo buộc cưỡng hiếp là lời nói dối từ phía nguyên đơn.

Cảnh sát cho biết, trước đó hôm 15/7, trong phiên thẩm vấn đầu tiên, cô vẫn một mực khẳng định bị tấn công. Sau 4 lần thẩm vấn, bao gồm cả việc kiểm tra qua máy nói dối, A bất ngờ đổi lời khai.

Với lời khai này, cảnh sát cho biết Lee Jin Wook hoàn toàn có thể xem xét lập hồ sơ cáo buộc A tội vu khống. "Chúng tôi sẽ chờ đợi ý kiến từ phía nam diễn viên Lee Jin Wook".

Trả lời về thông tin mới, nam diễn viên Goodbye Mr Black cho biết: "Vì tôi là người của công chúng nên mọi người lập tức nghĩ rằng cô ấy là người vô tội. Danh tiếng bị ảnh hưởng không ít sau sự việc này. Tôi nghiêm túc khả năng khởi kiện tội vu khống, phỉ báng".

Người mẫu Ban Seo Jin bị nghi ngờ là nhân vật nữ khởi kiện tài tử. Tuy nhiên, cô lên tiếng phủ nhận. Ảnh: Mydaily.

Lee Jin Wook nổi tiếng nhờ các phim Air City, Goodbye Mr Black. Về đời tư, anh từng công khai yêu Choi Ji Woo và nữ diễn viên Gong Hyo Jin.

Hôm 14/7, anh bị một phụ nữ cáo buộc cưỡng hiếp ngay trong lần đầu gặp mặt. Sau đó, ngày 16/7, Lee Jin Wook tuyên bố kiện ngược. Anh có mặt tại sở cảnh sát và lấy lời khai trong 11 tiếng đồng hồ vào hôm 17/7. Cảnh sát cũng đã tiến hành thẩm tra bằng máy nói dối khi lấy lời khai cùng giám định ADN vật chứng do nguyên đơn cung cấp.

Trước khi A đổi lời khai, luật sư của cô đột ngột tuyên bố rút khỏi vụ kiện vì "cảm thấy không phù hợp sau những bất đồng".

Hiểu Nguyệt

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nan-nhan-to-lee-jin-wook-cuong-hiep-thua-nhan-noi-doi-post668976.html