Nam thanh niên nhét dây kim loại vào niệu đạo để tạo khoái cảm

Nam thanh niên 18 tuổi nhét sợi dây kim loại dài 60 cm vào niệu đạo để tạo khoái cảm, không may bị tuột vào bàng quang, không tự lấy ra được.

Ngày 12-1, Bệnh viện (BV) Quân y 175 thông tin khoa Ngoại tiết niệu của BV đã tiếp nhận nam thanh niên 18 tuổi, ngụ TP.HCM, bị dị vật ở bàng quang.

Bệnh nhân này đã nhét sợi dây kim loại dài 60 cm vào niệu đạo để tạo khoái cảm, không may dị vật tuột vào bàng quang và mắc kẹt, không tự lấy ra được.

Theo lời kể của bệnh nhân, sau khi xem phim ảnh mang tính kích dục, bệnh nhân đã đặt làm một dụng cụ là sợi dây kim loại giống trong phim nhằm tạo khoái cảm. Bệnh nhân tự nhét dị vật vào niệu đạo, không may dị vật bị tuột vào bàng quang và không thể tự lấy ra được.

Sợi dây kim loại dài 60 cm được gắp ra từ bàng quang. Ảnh: BVCC

Dựa trên hình ảnh chụp X-quang, nhận thấy dị vật xếp lại thành nhiều vòng, các BS Khoa Ngoại tiết niệu quyết định gắp dị vật qua nội soi bàng quang.

Hiện bệnh nhân đã ổn định, nước tiểu trong và có thể ra viện, cần điều trị thuốc kháng sinh uống trong vài ngày tránh nhiễm khuẩn đường tiết niệu.

BS Vũ Thái Hoàng, khoa Ngoại tiết niệu BV Quân y 175, chia sẻ bệnh nhân có dấu hiệu lệch lạc tình dục (Paraphilias).

Qua thăm khám, các BS xác định bệnh nhân chỉ bị triệu chứng của loạn dục thuần túy do tác động phim ảnh, chưa có những dấu hiệu của bệnh lý tâm thần kinh.

Bác sĩ BV Quân Y 175 gắp dị vật qua nội soi bàng quang cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC

BS chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Hồng Oanh, Trưởng khoa Ngoại Tiết niệu BV Quân y 175, cho biết BV đã tiếp nhận nhiều trường hợp bệnh nhân nuốt các dị vật như dao cạo, kim loại, tóc vào trong dạ dày hay tự nhét những dị vật vào hậu môn,...

Việc đưa dị vật là kim loại qua niệu đạo, không may bị tuột vào trong bàng quang và mắc kẹt lại, có thể gây ra những nguy hiểm như thủng niệu đạo, chảy máu, lâu dài sẽ biến chứng hẹp niệu đạo.

Nếu dị vật ở lâu trong bàng quang có thể gây viêm nhiễm, chảy máu. Nguy hiểm nhất là dị vật sẽ xuyên thủng bàng quang đi vào trong ổ bụng, gây tổn thương các tạng trong ổ bụng, viêm phúc mạc. Dị vật có thể gây thủng vào trực tràng, rò bàng quang trực tràng và để lại những biến chứng nguy hiểm.

Có những trường hợp xử lí rò bàng quang trực tràng rất phức tạp, sau khi đóng rò, bệnh nhân phải mở bàng quang ra da, làm hậu môn nhân tạo,…

THẢO PHƯƠNG

Nguồn PLO: https://plo.vn/nam-thanh-nien-nhet-day-kim-loai-vao-nieu-dao-de-tao-khoai-cam-post771565.html