Nam thanh niên giấu 1000 quả pháo vượt biên về nước tiêu thụ dịp Tết

Ngoài 1.000 quả pháo lựu đạn do Trung Quốc sản xuất, trên xe tải của Tuyền còn cất giấu 72 hộp pháo dàn được vận chuyển về tiêu thụ dịp Tết.

Mới đây, theo Giao thông, khoảng 20h ngày 12/1, Công an tỉnh Lạng Sơn đã bắt một số lượng lớn pháo nổ, pháo lựu đạn được vận chuyển bằng xe tải tại QL1A thuộc thôn Phai Trần, khối 5 thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc.

Toàn bộ số hàng ‘nóng’ trên do Ngô Văn Tuyền (28 tuổi, trú ở Lục Ngạn, Bắc Giang) vận chuyển. Kiểm tra xe tải, lực lượng chức năng phát hiện trên ca bin có 4 thùng cát tông, trong thùng xe có 4 thùng đều chứa pháo nổ, gồm 72 hộp pháo dàn, 1000 quả pháo lựu đạn do Trung Quốc sản xuất có tổng trọng lượng 168kg.

Ngô Văn Tuyền cùng tang vật tại cơ quan điều tra

Tuyền khai nhận, lái xe tải chở hàng lên cửa khẩu tỉnh Cao Bằng, sau đó đã qua biên giới sang Trung Quốc mua 8 thùng pháo nổ trên để vận chuyển về quê tiêu thụ trong dịp Tết kiếm lời.

Trước đó, Công an nhân dân đưa tin , đêm 1/1, Đội CSGT số 2, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Nam trong lúc tuần tra kiểm soát bắt giữ một số lượng lớn mượn danh “hàng phục vụ Tết” trên tuyến đường Hồ Chí Minh tại Km 1382 đoạn qua huyện Phước Sơn (tỉnh Quảng Nam). Trong đó có 11 bao chứa đạn chì.

Chiếc xe tải chở tang vật màu xanh, mang biển số Lào. Trên xe chỉ chở “hàng Tết” gồm giày, dép, áo quần, nhưng tài xế tên H., trú ở TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, lại tỏ ra lúng túng và lo lắng khi xuất trình giấy tờ khiến Tổ tuần tra nghi ngờ trên xe có hàng bất hợp pháp.

Kiểm tra xe, các kiện hàng được đóng gói trong các bao nilon màu đen bên trên, và những bao ở bên ngoài. Tuy nhiên, tiếp tục kiểm tra phía trong thùng xe, phát hiện nhiều bao hàng khá nặng chứa tổng cộng 11 bao tải đạn chì dùng cho súng hơi với trọng lượng 275 kg.

Tang vật gần 300kg đạn chì được lực lượng CSGT Quảng Nam phát hiện và thu giữ ngay ngày đầu năm 2017.

Tuy nhiên, tài xế này lại thoái thác “không biết” và nói chỉ là người chở thuê?!...và khai nhận toàn bộ số hàng này là của một người đàn ông quốc tịch Việt Nam sống tại Lào thuê chở.

Trước khi nhận hàng, H. có hỏi về các mặt hàng được thuê chở thì chủ cho biết là giày dép, áo quần và không cung cấp hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc.

Trước khi xe chạy, H. có kiểm tra những bao ở phía ngoài đúng là hàng giày dép và dệt may. Do được thuê với số tiền cao hơn thông thường nên H. chấp nhận chở hàng hóa mà không yêu cầu cung cấp các giấy tờ chứng minh nguồn gốc.

Lương Lan (tổng hợp)

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/thi-truong/nam-thanh-nien-giau-1000-qua-phao-vuot-bien-ve-nuoc-tieu-thu-dip-tet-119119/