Nam thanh niên cướp điện thoại của khách du lịch nước ngoài lĩnh án tù

TIN LIÊN QUAN Nghệ An: Thêm 1 đối tượng cướp tài sản của lái xe taxi bị khởi tố Bắt 3 đối tượng chặn taxi, dùng dao khống chế cướp tài sản Lĩnh án 6 năm tù giam vì tội cướp tài sản Tài xế xe ôm dùng roi điện cướp tài sản của khách

(Baonghean.vn)- Thấy vị khách nước ngoài ngồi cùng xe khách có chiếc điện thoại đẹp, Hùng nảy sinh ý định cướp để bán lấy tiền.

Sáng ngày 29/7, TAND tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án Cướp giật tài sản đối với Nguyễn Đức Hùng (SN 1987, trú tại xã Tam Quang, Tương Dương).

Theo cáo trạng, sáng ngày 27/3/2016, Hùng gặp Lê Xuân Thịnh (SN 1982, trú tại Diễn Châu). Thịnh rủ Hùng xuống TP Vinh chơi, Hùng đồng ý. Đến ngã 3 Diễn Châu, Thịnh xuống xe về nhà thay quần áo, hẹn gặp Hùng ở Vinh. Hùng chuyển lên ngồi cạnh anh Mo Zhusen (quốc tịch nước ngoài). Hùng quan sát và nhớ được mật khẩu mở điện thoại của anh Mo Zhosen nên nảy sinh ý định cướp điện thoại của người này.

Bị cáo Nguyễn Đức Hùng

Khi xe khách đến địa phận xã Nghi Yên, thấy đường vắng, Hùng xin xuống xe. Khi cửa xe vừa mở, Hùng đứng lên, giật điện thoại trên tay Mo Shusen rồi nhảy xuống xe, chạy vào khu vực đồi thông.

Phụ xe đuổi theo nhưng không kịp, sau đó vào trình báo Công an huyện Nghi Lộc.

Sau khi cướp được điện thoại, Hùng bắt xe về nhà. Đến ngày 29/3. Công an huyện Nghi Lộc thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Hùng. Cơ quan điều tra cũng thu giữ chiếc điện thoại và trao trả cho bị hại.

Được biết, trước đây Hùng có thời gian nghiện ma túy, được gia đình đưa đi cai nghiện, vừa mới ra khỏi trung tâm cai nghiện khoảng 2 tháng.

Tại phiên tòa, Hùng thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình và cho biết, có ý định cướp tài sản của người khách nước ngoài để về dùng.

Xem xét toàn bộ vụ việc, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Đức Hùng 12 tháng tù về tội cướp giật tài sản.

Như Bình

Nguồn Nghệ An: http://baonghean.vn/doi-song-phap-luat/201607/nam-thanh-nien-cuop-dien-thoai-cua-khach-du-lich-nuoc-ngoai-linh-an-tu-2719700/