Nam diễn viên cưới vợ giỏi đẹp nhưng mỗi người 1 nơi, sống một mình trong căn nhà ở TP.HCM vẫn hạnh phúc

Hơn 20 năm qua, Nhật Cường và bà xã gắn bó bên nhau nhưng không làm đám cưới. Họ cũng chịu cảnh 'mỗi người một nơi' song vẫn hạnh phúc.

Diễn viên hài nổi danh của sân khấu hài miền Nam một thời

Nhật Cường là diễn viên hài nổi tiếng của sân khấu miền Nam. Anh được khán giả yêu mến qua các vai diễn trong những vở hài kịch như Vì sao tôi điên, Xích lô, Thương đâu gả đó, Kén rể, Ra Giêng anh cưới em... Ngoài ra, nam nghệ sĩ sinh năm 1965 cũng là gương mặt quen thuộc trên màn ảnh qua các bộ phim Vị đắng tình yêu, Võ lâm truyền kỳ, Hoán đổi thân xác, Cô Thắm về làng...

Nhật Cường kể, từ nhỏ anh đã yêu thích sân khấu và có máu nghệ thuật. Năm 1976, coi kịch câm trên tivi thấy người ta diễn hay quá, anh đâm mê, rồi muốn đi học kịch câm. Khi ấy, nghe nói có một thầy ở ngoài Hà Nội từng đi học kịch câm bên Liên Xô chuẩn bị ra Nha Trang dạy, anh liền đăng ký theo học.

Diễn viên hài Nhật Cường

Từ đó, Nhật Cường bắt đầu diễn kịch câm ở trong lớp, các khóa trại hè. Tới hết cấp ba, anh thi trường Bách khoa nhưng trượt, nên phải vào học ở trường Xây dựng.

Đúng lúc chuẩn bị vào trường Xây dựng, thì Nhật Cường nghe tin trường Sân khấu Điện ảnh tuyển sinh khóa đầu tiên năm 1984. Có tới hơn 3000 thí sinh dự thi mà chỉ chọn ra 7 người, trong đó có anh. Thế là, Nhật Cường được vào trường Sân khấu Điện ảnh học.

Ban đầu, nam nghệ sĩ không hề nghĩ anh sẽ diễn hài. Tuy nhiên, trong lúc học, dựng tiểu phẩm, anh lại thiên về hài nên tự biết mình có khiếu. Thấy thế, Nhật Cường liền lén rủ Hoàng Sơn, Phước Sang đi diễn ở vài tụ điểm bên ngoài.

Khi chưa nổi tiếng, họ phải đợi các ngôi sao diễn hết mới tới mình, hoặc tranh thủ lúc ngôi sao gặp sự cố không đến được, đến muộn thì lên diễn. Thậm chí nhiều khi, Nhật Cường phải đi về vì không được người ta cho lên diễn.

Dù vậy, anh vẫn không bỏ cuộc. Nhờ nỗ lực và kiên trì, tên tuổi Nhật Cường dần được khán giả biết tới và mến mộ. Thời điểm hoàng kim, anh chạy show đến không kịp ăn ngủ. Đỉnh điểm, một ngày nam nghệ sĩ chạy đến 17 show. Nhờ vậy, anh có thu nhập tốt, mua được nhà và xe hơi.

Sau này, khi sân khấu suy thoái, Nhật Cường chuyển sang làm phim chiếu mạng, xây dựng kênh YouTube để kiếm thêm thu nhập. Dù vậy, anh không đặt nặng chuyện thu được tiền bạc từ công việc này. Thay vào đó, anh quay clip để vừa chia sẻ về cuộc sống bản thân, vừa lưu giữ những khoảnh khắc kỷ niệm.

Sống cảnh vợ chồng "mỗi người một nơi" vẫn hạnh phúc

Không chỉ thành công trong sự nghiệp, Nhật Cường còn có vợ xinh đẹp, giỏi giang. Cơ duyên gặp gỡ của cả hai rất tình cờ. Vào năm 2000, dì Nhật Cường từ Pháp về Việt Nam và trọ tại một khách sạn trên đường Hai Bà Trưng, TP.HCM. Vì thường xuyên đến thăm dì nên nam nghệ sĩ gặp được vợ khi ấy đang làm ngành Quản trị nhà hàng khách sạn tại đó.

Dù chưa từng yêu thích nghệ sĩ Việt, nhưng bà xã Nhật Cường lại ấn tượng sâu sắc với hai vở tuồng do anh đóng trên tivi. Từ mối quan hệ người hâm mộ và nghệ sĩ, dần dần, cặp đôi bắt đầu nảy sinh tình cảm rồi quyết định về sống bên nhau.

Nhật Cường và bà xã giỏi giang, xinh đẹp

Đến nay, vợ chồng Nhật Cường đã có hơn 20 năm gắn bó. Tuy vậy, họ vẫn chưa từng làm đám cưới. Chia sẻ lý do, nghệ sĩ hài cho hay: "Nghe người ta nói làm đám cưới sẽ mất chồng nên vợ tôi không chịu cưới. Tôi thì cũng dễ dàng, từ xưa đã lật bài ngửa với vợ là cứ sống chung đã, sinh con ra rồi làm đám cưới cho dễ, chứ cưới nhau về mà không sinh được con rồi lại chia tay.

Tới lúc sinh con đầu lòng, tôi bảo vợ đi hỏi thầy ngày cưới để làm đám cưới, nhưng người ta lại bảo vợ chồng tôi mà cưới thì kiểu gì cũng chia tay, nên vợ tôi mới không chịu làm đám cưới, tới giờ vẫn vậy".

Từ năm 2003, bà xã Nhật Cường đã sang Mỹ sinh sống. Mãi đến năm 2015, anh mới sang định cư cùng vợ. Nam nghệ sĩ kể, khi sang Mỹ, anh cảm thấy "sốc" trước cuộc sống mới. Thời gian đầu, anh chỉ nằm ở nhà vì không biết tiếng Anh để giao tiếp. Sau này, khi đã có chút ngoại ngữ, anh mới đưa đón con đi học, phụ vợ việc nhà.

Dù sống xa nhau nhưng vợ chồng Nhật Cường vẫn gắn kết, hạnh phúc

Tuy vậy, cuộc sống ở xứ cờ hoa vẫn khiến Nhật Cường cảm thấy đơn điệu, buồn chán. Do đó, anh thường về Việt Nam, sống và làm việc chủ yếu tại quê nhà để đi diễn, duy trì đam mê. Hàng năm, nghệ sĩ hài chỉ sang Mỹ khoảng 2 lần. Cũng vì thế, vợ chồng anh sống cảnh "mỗi người một nơi". Khi về Việt Nam, Nhật Cường ở một mình trong căn nhà tại quận Bình Thạnh, TP. HCM.

Dù sống xa vợ, nhưng Nhật Cường may mắn khi có bạn đời luôn hết lòng ủng hộ. Cô chưa bao giờ than phiền về những quyết định của chồng. Về phần nam nghệ sĩ, anh cũng luôn biết cách quan tâm, vun đắp cho tổ ấm của mình.

Mỗi ngày, Nhật Cường thường dành thời gian gọi điện hỏi thăm vợ con ở Mỹ, đồng thời cập nhật về cuộc sống của mình ở Việt Nam. Khi sang Mỹ, ngoài việc chạy show, anh cũng đưa vợ con đi du lịch, thăm họ hàng và bạn bè.

Một số hình ảnh đời thường của diễn viên Nhật Cường

Nam nghệ sĩ tâm sự trong chương trình Nhà có khách: "Tôi yêu thương vợ nhưng để trong lòng và nếu có thì thể hiện bằng hành động, chứ không bao giờ có kiểu nói ra mồm là anh yêu em lắm nọ kia. Các ngày lễ Tết, sinh nhật, tôi chỉ đơn giản dẫn vợ con đi ăn chứ không có kiểu mua cái nọ tặng cái kia. Tôi thấy điều đó rất phung phí. Tôi không sống màu mè".

Hiện tại, con trai Nhật Cường đang học đại học năm thứ 3 ở Mỹ. Nam nghệ sĩ bộc bạch, trong tương lai, anh dự định cùng bà xã về Việt Nam sinh sống khi con trai ra trường và có công việc ổn định.

Nguồn GĐ&XH: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/nam-dien-vien-cuoi-vo-gioi-dep-nhung-moi-nguoi-1-noi-song-mot-minh-trong-can-nha-o-tphcm-van-hanh-phuc-172240308090200711.htm