Năm 2017 sẽ khám, chữa bệnh nhân đạo cho khoảng 1 triệu lượt người

Theo thông tin Hội Chữ thập đỏ Việt Nam công bố ngày 29-6, năm 2017, chương trình khám, chữa bệnh nhân đạo, chăm sóc sức khỏe cộng đồng sẽ tổ chức khám, chữa bệnh, tư vấn miễn phí cho khoảng 1 triệu lượt người. Chương trình bắt đầu từ ngày 1-1 đến 31-12 ở tất cả 63 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Tổ chức khám, chữa bệnh nhân đạo cho người dân vùng khó khăn.

Trong tháng cao điểm diễn ra từ ngày 1 đến 31-7, chương trình khám, chữa bệnh nhân đạo được thực hiện điểm ở 10 tỉnh, thành phố là: Nghệ An, Hà Nội, Sơn La, Phú Thọ, Hải Dương, Phú Yên, Gia Lai, Đồng Nai, Tiền Giang và Sóc Trăng. Đối tượng được khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe là thành viên các gia đình chính sách, gia đình nghèo, cô đơn...

Sau lễ phát động diễn ra tại tỉnh Nghệ An vào ngày 2-7, chương trình sẽ tổ chức khám, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho 1.000 người, tặng 50 suất quà (trị giá 1 triệu đồng/suất) và 5 căn nhà (trị giá 50 triệu đồng/căn) cho các hộ gia đình thương binh, liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng, Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

Chương trình khám, chữa bệnh nhân đạo do Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Bộ Y tế, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam tổ chức từ năm 2014 đến nay. Trong giai đoạn 2014 - 2016, chương trình đã tổ chức khám, cấp thuốc miễn phí cho 4,4 triệu lượt người, tư vấn sức khỏe cho hơn 1,9 triệu lượt người; vận động trao tặng hơn 2,5 triệu suất quà với tổng giá trị các hoạt động đạt 908 tỷ đồng.

Thu Hiền

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Doi-song/872255/nam-2017-se-kham-chua-benh-nhan-dao-cho-khoang-1-trieu-luot-nguoi