Mỹ và Trung Quốc cạnh tranh gay gắt trong lĩnh vực ngoại giao

Hôm nay (26/2), Viện nghiên cứu Lowy có trụ sở tại thành phố Sydney (Australia) công bố chỉ số ngoại giao toàn cầu, trong đó cho thấy ngoại giao Trung Quốc và Mỹ đang cạnh tranh gay gắt ở tất cả các địa bàn.

Trong bảng Chỉ số ngoại giao toàn cầu công bố hôm nay, Viện Lowy cho biết ngành ngoại giao của Trung Quốc và Mỹ đang cạnh tranh gay gắt khi Trung Quốc đang dẫn đầu với số lượng các cơ quan đại diện ngoại giao ở nước ngoài là 274, trong khi con số này của Mỹ là 271. Cụ thể, Trung Quốc có nhiều cơ quan đại diện ngoại giao tại Châu Phi, Đông Á và Thái Bình Dương hơn Mỹ, đồng thời đang cạnh tranh gay gắt với Mỹ ở Châu Mỹ, Châu Âu và Nam Á.

Trung Quốc và Mỹ cạnh tranh gay gắt trong Bảng chỉ số ngoại giao toàn cầu.

Chỉ số ngoại giao toàn cầu cũng cho thấy, cuộc xung đột Nga - Ukraine ảnh hưởng lớn đến hoạt động ngoại giao của hai quốc gia này, khi hai nước đều phải đóng cửa một số cơ quan đại diện và khiến nhiều quốc gia phải đóng cửa cơ quan đại diện tại Ukraine.

Trong năm qua, một số quốc gia tầm trung cũng mở rộng mạnh mẽ mạng lưới cơ quan đại diện ngoại giao, trong đó phải kể đến Thổ Nhỹ Kỳ với 252 cơ quan và Ấn Độ với 194 cơ quan. Trong đó, đáng chú ý là cả Thổ Nhĩ Kỳ và Ấn Độ đều mở thêm nhiều cơ quan đại diện ngoại giao tại Châu Phi.

Bảng Chỉ số ngoại giao toàn cầu cũng cho thấy cuộc cạnh tranh địa chính trị gay gắt ở khu vực Thái Bình Dương khi 15 cơ quan đại diện ngoại giao mới được mở trong khu vực này.

Tại Châu Á, Nhật Bản vẫn là quốc gia có mạng lưới cơ quan ngoại giao đông đảo và rộng khắp trên thế giới với 251 cơ quan; trong khi đó Indonesia là quốc gia Đông Nam Á có mạng lưới cơ quan ngoại giao lớn nhất, với 130 cơ quan.

Với số lượng 94 cơ quan đại diện ngoại giao ở nước ngoài, Việt Nam được xếp hạng thứ 40, sau Indonesia, Malaysia, Thái Lan nhưng đứng trước Philippines, Singapore, Myanmar, Campuchia, Lào.

Kể từ năm 2016 đến nay, Viện Lowy đã công bố Bảng chỉ số ngoại giao toàn cầu dựa trên số lượng cơ quan đại diện ngoại giao mà các quốc gia đã thiết lập ở các địa bàn trên thế giới. Sự xuất hiện của các cơ quan đại diện ngoại giao không chỉ là các con số, mà nó còn phản ánh phần nào mạng lưới quan hệ ngoại giao và mức độ ảnh hưởng của một quốc gia tại các địa bàn này.

Việt Nga/VOV-Australia

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/my-va-trung-quoc-canh-tranh-gay-gat-trong-linh-vuc-ngoai-giao-post1078963.vov