Mỹ tuyên bố hành động 'nhanh và mạnh' với bầu cử Venezuela

Mỹ tuyên bố thực hiện "các hành động nhanh và mạnh vào ngày 30/7 nhằm trả đũa cuộc bầu cử lập hiến mà Washingotn không hoàn mỹ tại Venezuela dưới sự lãnh đạo của Tổng thống cánh tả Nicolas Maduro.

Reuters dẫn tuyên bố của Bộ Ngoai giao Mỹ cho hay, Washington tuyên bố thực hiện "các hành động nhanh và mạnh vào ngày 30/7 chống lại các kiến trúc sư của chủ nghĩa độc đoán "nhằm trả đũa với cái mà họ goi là cuộc bầu cử lập hiến thiếu sót tại Venezuela dưới sự lãnh đạo của Tổng thống cánh tả Nicolas Maduro.

"Nước Mỹ đứng về phía người dân Venezuela, và các đại diện hiến pháp của họ, khi họ yêu cầu khôi phục lại đất nước thành một nền dân chủ đầy đủ và thịnh vượng", tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga cho hay.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro gặp người ủng hộ ở Caracas hôm 29/7. (Ảnh: REUTERS)

"Chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện các hành động nhanh và mạnh chống lại các kiến trúc sư của chủ nghĩa độc đoán ở Venezuela, bao gồm những người tham gia vào Quốc hội Lập hiến Quốc gia như hậu quả của cuộc bầu cử thiếu sót hôm nay", tuyên bố cho biết thêm.

Trong diễn biến liên quan, một cảnh báo về đi lại đã được Bộ Ngoại giao Mỹ phát đi hôm 27/7. Cảnh báo cũng yêu cầu công dân Mỹ không tới Venezuela "do bất ổn xã hội , tội phạm bạo lực, và tình trạng thiếu hụt thực phẩm và dịch vụ y tế".

Thông cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết thêm, các nhân viên Chính phủ Mỹ cũng được phép tự do rời khỏi Đại sứ quán nước này ở thủ đô Caracas.

Hôm 30/7, cử tri Venezuela đi bỏ phiếu bầu các thành viên Quốc hội lập hiến. Quốc hội lập hiến sẽ có nhiệm vụ sửa đổi bản Hiến pháp năm 1999 theo đề xuất của Tổng thống N. Maduro nhằm đưa Venezuela vượt qua cuộc khủng hoảng chính trị hiện nay, thiết lập hòa bình và ổn định.

NM (Theo Reuters)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/my-tuyen-bo-hanh-dong-nhanh-va-manh-voi-bau-cu-venezuela-d105089.html