Mỹ tố Iran và Syria làm "mất ổn định" tình hình trong khu vực

VIT - Hôm qua (27/4), Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates cáo buộc Iran và Syria trang bị cho lực lượng Hồi giáo vũ trang Hezbollah rất nhiều tên lửa và rốckét hiện đại.

Theo lời ông Gates, hiện nay lực lượng Hồi giáo vũ trang Hezbollah đang sở hữu rất nhiều tên lửa và rốckét hiện đại hơn hẳn phần lớn các quốc gia khác trên thế giới. Việc này chính là nguyên nhân gây mất ổn định tình hình trong khu vực. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đã đưa ra tuyên bố này trong cuộc họp báo chung với Bộ trưởng Quốc phòng Israel Ehud Barak, người đang ở thăm Mỹ. Về phần mình, ông Barak tuyên bố sẽ ủng hộ những nỗ lực của Washington về việc áp dụng lệnh trừng phạt cứng rắn hơn của Liên Hợp Quốc đối với Iran. Theo lời ông, chỉ có thời gian mới chứng tỏ được lệnh trừng phạt nào mới có thể buộc Iran từ bỏ thái độ “kiêu ngạo hạt nhân của mình”. Trước đó, bộ trưởng Quốc phòng Israel cảnh báo rằng một nước Iran sở hữu vũ khí hạt nhân sẽ "làm thay đổi tình hình không chỉ của Trung Đông, mà còn của toàn bộ hệ thống quốc tế, do vậy thế giới không thể đợi lâu hơn được nữa". Ngày 27/ 4, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Ehud Barak đã có các cuộc gặp với Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton và Bộ trưởng Quốc phòng Robert Gates nhằm nhấn mạnh mối quan ngại sâu sắc của Israel về chương trình hạt nhân của Iran và việc Syria cung cấp tên lửa cho Hezbollah. Trung tuần tháng 4 này, Mỹ đã bày tỏ quan ngại trước những cáo buộc Syria chuyển giao vũ khí tầm xa cho lực lượng Hezbollah, vốn bị Washington liệt vào danh sách các tổ chức khủng bố. Thái độ trên của giới chức Mỹ được đưa ra sau các nhà lãnh đạo Israel, đồng minh thân cận của Mỹ tại Trung Đông, tố cáo Syria đã cung cấp tên lửa Scud cho nhóm Hồi giáo vẫn đe dọa sẽ tấn công Tel Aviv này.

Nguồn VITINFO: http://vitinfo.com.vn/mmuctin/quocte/la76121/default.html