Mỹ tìm kiếm hỗ trợ từ Braxin trong vấn đề tiền tệ Trung Quốc

Mỹ đang nỗ lực kết nạp Braxin - nền kinh tế lớn nhất khu vực Mỹ La tinh vào mặt trận liên kết chống lại đồng Nhân dân tệ (NDT) giá trị thấp của Trung Quốc.

Ông Tim Geithner - Bộ trưởng tài chính Mỹ đã thăm São Paulo và Brasília để đặt nền móng cho động thái này trước khi cuộc họp của nhóm G20 diễn ra trong tháng này cùng với chuyến thăm Braxin đã được lên kế hoạch của Tổng thống Barack Obama trong tháng 3 tới. Theo ông Geithner, “Braxin đang chứng kiến một sự tăng đột biến của các dòng vốn. Các dòng vốn này đã gia tăng do những chính sách của các nền kinh tế mới nổi nhằm duy trì các đồng tiền tệ giá trị thấp với các chế độ tỷ lệ trao đổi được kiểm soát chặt chẽ.” Bất cứ liên kết nào với Mỹ trong vấn đề tiền tệ của Trung Quốc sẽ đánh dấu một sự thay đổi cơ bản đối với Braxin. Ông Luiz Inácio Lula da Silva - cựu Tổng thống nước này đã theo đuổi một chính sách thương mại được vạch ra một phần bởi tầm nhìn của ông về một liên minh Nam – Nam lớn giữa các quốc gia đang phát triển. Bà Dilma Rousseff - người kế nhiệm của ông lại lo lắng hơn tới thực tế rằng Braxin phần lớn xuất khẩu các hàng hóa sang Trung Quốc trong khi ngành sản xuất nội địa của họ đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi tỷ lệ trao đổi cao và hàng nhập khẩu rẻ. Bà Rousseff cũng đã giảm bớt những gay gắt trong chỉ trích của người tiền nhiệm về chính sách tiền tệ Mỹ vốn quy đổ trách nhiệm cho những dòng vốn toàn cầu đang ngày càng gia tăng. Trong hơn hai năm qua, tiền tệ của Braxin đã tăng giá trị gần 40% so với đồng Đô la Mỹ khiến cho nhập khẩu của Trung Quốc rẻ hơn các hàng hóa sản xuất trong nước. Trong khi đó, chính phủ Trung Quốc chỉ cho phép đồng tiền tệ của họ gia tăng dần dần so với đồng Đô la. Theo một người nắm rõ lập trường của chính phủ, Braxin đã đang xem xét một tuyên bố công khai về những bất cân bằng toàn cầu và đồng NDT giá trị thấp của Trung Quốc trong suốt chuyến thăm của Tổng thống Obama. Người đó cho biết “Ý kiến là chúng ta có thể đưa ra một thông báo bằng ngôn ngữ chung để cố gắng gây sức ép về vấn đề này.” Phát biểu về vấn đề này, ông Mauricio Cárdenas - giám đốc của sáng kiến Mỹ La tinh tại viện Brookings cho rằng “Không có liên minh nào với Mỹ tốt hơn Braxin. Braxin là một tiếng nói được chú ý ở những cuộc tranh luận này. Điều mà Braxin đang nói cũng là những điều mà các nền kinh tế nhỏ hơn tại khu vực Mỹ La tinh đã xem xét.” Trong một bản báo cáo của Bộ tài chính đưa ra từ tuần trước, chính quyền Obama đã bất ngờ chấm dứt việc quy cho Trung Quốc cái tên “kẻ thao túng tiền tệ” với lo lắng rằng điều đó có thể dẫn tới một hành động thương mại và gây ảnh hưởng xấu tới quá trình hồi phục vốn đã mong manh của Mỹ. Thay vì thế, Mỹ sẽ tìm kiếm sự hỗ trợ đa phương trong vấn đề này. Bùi Huyền

Nguồn DĐDN: http://dddn.com.vn/2011020901054253cat66/my-tim-kiem-ho-tro-tu-braxin-trong-van-de-tien-te-trung-quoc.htm