Mỹ tiêu hủy bom nhiệt hạch B-53

Cơ quan An ninh năng lượng hạt nhân Mỹ (NNSA) vừa cho biết nước này bắt đầu tiêu hủy bom B-53, một trong những loại vũ khí nhiệt hạch có sức công phá lớn nhất.

AP dẫn thông cáo của cơ quan trên cho hay quá trình tiêu hủy sẽ diễn ra tại nhà máy Pantex ở bang Texas. Số lượng bom bị tháo gỡ chưa được công bố nhưng theo số liệu của các chuyên gia, trong kho vũ khí của Bộ Quốc phòng hiện có 50 trái bom loại này. B-53 được sản xuất và triển khai vào năm 1962 cho đến khi “về hưu” vào năm 1997. Mỗi quả B-53 dài 3,8m, đường kính 1,27m, nặng hơn 4 tấn và có sức công phá 9 megaton. Sóng cộng hưởng của loại vũ khí này có khả năng phá hủy tất cả các tòa nhà trong vòng bán kính 6 km. Lê Loan

Nguồn Thanh Niên: http://www.thanhnien.com.vn/news/pages/201042/20101016004523.aspx