Mỹ sẵn sàng biện pháp quân sự nếu Triều Tiên có hành vi thù địch

Bộ trưởng Quốc phòng và bộ trưởng Ngoại giao Mỹ khẳng định sử dụng quân sự là một trong các giải pháp ưu tiên để ngăn chặn các hành động thù địch từ Bình Nhưỡng.

Phát biểu sau cuộc hội đàm an ninh với Nhật Bản ngày 17/8, giới chức Mỹ nhấn mạnh đe dọa sử dụng vũ lực là cần thiết để đảm bảo hiệu quả của mọi biện pháp khác nhằm giải quyết vấn đề Triều Tiên.

"Sẽ có các biện pháp quân sự với hậu quả thảm khốc xảy đến với Triều Tiên nếu nước này có các hành động thù địch", AP dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis nói.

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson thì cho hay nước này sẽ hợp tác chặt chẽ với các đồng minh để giải quyết vấn đề Triều Tiên. Ông khẳng định Washington đã "chuẩn bị sẵn sàng" nếu giải pháp quân sự là cần thiết.

Ông Tillerson cũng tuyên bố những lời lẽ cứng rắn gần đây của Tổng thống Donald Trump không phải là lời dọa nạt suông.

"Đó là thông điệp nhắc nhở Bình Nhưỡng về hậu quả thảm khốc nếu họ lựa chọn sai lầm", ông Tillerson nói.

Từ trái qua: Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Itsunori Onodera, Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Taro Kono, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson và Bộ trưởng Quốc phóng Mỹ James Mattis tại cuộc hội đàm an ninh ngày 17/8. Ảnh: AP.

Thông điệp được quan chức cấp cao chính phủ Mỹ đưa ra sau cuộc phỏng vấn gây tranh cãi của Steve Bannon, chiến lược gia trưởng của của Nhà Trắng. Ông này cho biết không có kế hoạch quân sự nào được chuẩn bị để giải quyết vấn đề Triều Tiên.

Ông Tillerson và Mattis không trực tiếp nhắc tới cuộc phỏng vấn trên của ông Bannon. Tuy nhiên, thông điệp của cả hai vị bộ trưởng đã bác bỏ tuyên bố của chiến lược gia trưởng của Nhà Trắng.

Căng thẳng xung quanh chương trình hạt nhân của Triều Tiên có dấu hiệu hạ nhiệt sau khi Triều Tiên cho thấy nước này chưa có ý định phóng tên lửa về phía Guam. Tổng thống Mỹ Donald Trump sau đó đã "khen" nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un "khá thông minh vì đã hành động sáng suốt".

Duy Anh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/my-san-sang-bien-phap-quan-su-neu-trieu-tien-co-hanh-vi-thu-dich-post772411.html