Mỹ nói Triều Tiên lại thử động cơ tên lửa đạn đạo

Bình Nhưỡng vừa tiến hành thử nghiệm một động cơ tên lửa mà Mỹ cho là một phần trong chương trình phát triển tên lửa đạn đạo xuyên lục địa của Triều Tiên.

Vụ thử nghiệm động cơ tên lửa diễn ra ngày 24/3 tại trạm phóng tên lửa Tongchang-ri. Động cơ được dự đoán là có thể được sử dụng cho tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) của Triều Tiên.

Thử nghiệm này được tiến hành tiếp sau một vụ thử khác hồi đầu tháng và là dấu hiệu cho thấy tham vọng chương trình phát triển vũ khí tiên tiến của Bình Nhưỡng.

Mỹ nói Triều Tiên lại "rục rịch" thử động cơ tên lửa đạn đạo

Hôm 19/3, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin nước này đã thử nghiệm thành công một động cơ tên lửa mới. Động cơ này sẽ giúp Bình Nhưỡng đạt được khả năng phóng vệ tinh đẳng cấp thế giới.

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un đích thân giám sát cuộc thử nghiệm này và gọi đó là một "chiến thắng vĩ đại" khai sinh cho nền công nghiệp tên lửa của nước này.

Nếu được phát triển thành công, tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ICBM của Triều Tiên có thể đe dọa tới an ninh của lục địa Mỹ, đất nước cách Bình Nhưỡng khoảng 9.000km. Một ICBM có tầm phóng tối thiểu khoảng 5.500km nhưng một số được thiết kế có thể bay xa tới 10.000km hoặc hơn.

Triều Tiên hiện đã thử hạt nhân 5 lần và tiến hành hàng loạt vụ thử tên lửa, bất chấp lệnh cấm của Liên Hợp Quốc. Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson tuyên bố trong một chuyến thăm Đông Á rằng Washington có thể tính đến giải pháp quân sự nếu Bình Nhưỡng có hành động đe dọa Hàn Quốc và Mỹ.

Trung Hiếu (theo Reuters)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/my-noi-trieu-tien-lai-thu-dong-co-ten-lua-dan-dao-d95489.html