Mỹ nâng kỹ năng mới cho tổ lái tăng M1 Abrams khi bị hỏa thiêu hàng loạt

Quân đội Mỹ mới đây đã bắt đầu thực hiện các tiêu chuẩn huấn luyện mới cho các thành viên lái xe tăng M1 Abrams.

Mỹ nâng cấp độ kỹ năng mới cho tổ lái tăng M1 Abrams

Cuộc chiến ở Ukraine phơi bày những lỗ hổng trong huấn luyện quân sự của Mỹ. Để giải quyết vấn đề này, quân đội Mỹ đã bắt đầu thực hiện các tiêu chuẩn huấn luyện mới. Và mới đây, các thành viên lái xe tăng M1 Abrams đã có các cấp độ kỹ năng mới cần đạt được.

Theo nguồn tin của quân đội Mỹ, đội xe tăng M1 Abrams thuộc Sư đoàn Bộ binh số 3 đang bắt đầu học cách tấn công mục tiêu ở khoảng cách 2,4 km.

Trước đây, họ được huấn luyện để tấn công các mục tiêu cách xa tới 1,8 km. Tiêu chuẩn về thời gian phản hồi cũng đã được điều chỉnh.

Trước đây, lính tăng Mỹ cần bắn trúng 4 mục tiêu trong vòng 2 phút (120 giây). Giờ đây, số lượng mục tiêu vẫn giữ nguyên nhưng thời gian cho phép bắn trúng chúng đã giảm xuống còn 75 giây.

Các thông số được đánh giá thấp trước đây không phải do các quyết định “quan liêu” mà là do sự phản ánh kinh nghiệm.

Trong thời gian gần đây, Mỹ chưa tham gia vào một cuộc chiến nào như cuộc chiến giữa Ukraine và Nga, nơi phe đối lập được trang bị và huấn luyện tốt.

Các cuộc chiến mà Mỹ tham gia, đặc biệt là ở Iraq và Afghanistan, thường có sự tham gia của những đối thủ ít được trang bị và huấn luyện tốt hơn.

Đây chủ yếu là lý do tại sao lính tăng Mỹ được huấn luyện theo các thông số thấp hơn.

Sư đoàn Bộ binh số 3

Sư đoàn Bộ binh số 3 vinh dự đi tiên phong trong việc tiếp thu những khả năng mới này.

Có trụ sở tại Fort Stewart, Georgia, Sư đoàn bộ binh số 3 là một sư đoàn tổng hợp của quân đội Mỹ. Đây là một trong những sư đoàn mạnh mẽ và cơ động về mặt chiến thuật nhất trong quân đội Mỹ, có lịch sử lâu đời và nổi bật.

Từ Thế chiến thứ nhất, Thế chiến thứ hai, Chiến tranh Triều Tiên, Chiến tranh vùng Vịnh Ba Tư, Chiến tranh Kosovo, đến Chiến tranh Iraq và Chiến tranh Afghanistan, Sư đoàn bộ binh số 3 đã tham gia nhiều cuộc xung đột kể từ khi thành lập.

Pháo đài Stewart, căn cứ quân sự lớn nhất ở phía đông sông Mississippi, có khoảng 18.000 quân. Tuy nhiên, con số này dễ bị biến động do tình trạng triển khai và lịch trình đào tạo.

Sư đoàn Bộ binh số 3 được tăng cường với số lượng xe tăng đáng kể. Mặc dù số lượng chính xác vẫn được giữ bí mật, nhưng một sư đoàn thiết giáp điển hình của quân đội Mỹ như Sư đoàn Bộ binh số 3 được biết là có hàng trăm xe tăng, chủ yếu là M1 Abrams, đang hoạt động.

Sư đoàn Bộ binh số 3 bắt đầu thực hiện các tiêu chuẩn huấn luyện mới

Sư đoàn Bộ binh số 3 đang bắt đầu một sự thay đổi đáng kể trong phương pháp huấn luyện của mình, với Trung sĩ Ryan Roush thuộc Đội chiến đấu của Lữ đoàn thiết giáp số 1 dẫn đầu cuộc tấn công.

“Quân đội đang chuyển đổi sang phương pháp huấn luyện tiêu chuẩn hóa, đảm bảo tính nhất quán của tất cả binh sĩ, bất kể nguồn gốc của họ. Tôi tin tưởng rằng, sự thay đổi này sẽ củng cố sự thống nhất về tiêu chuẩn và kỳ vọng về hiệu quả hoạt động của mỗi người lính”, Trung sĩ Ryan Roush nói.

Hiện tại, các đội lái xe tăng có nghĩa vụ phải chứng minh trình độ của mình hai lần một năm tại các bàn huấn luyện súng của đơn vị, đây là một phần của chiến lược vũ khí hiện có.

Có tổng cộng sáu bảng thiện xạ, mỗi bảng yêu cầu chứng nhận cá nhân: Bảng I - Kiểm tra thiện xạ; Bảng II - mô phỏng; Bảng III - huấn luyện bắn đạn thật; Bảng IV - kỹ năng nền tảng cơ bản; Bảng V - thực hành; và Bảng VI - trình độ chuyên môn. Bàn cuối cùng cho phép các tổ lái xe tăng tham gia diễn tập bắn đạn thật.

Theo truyền thống, các xạ thủ trưởng có đặc quyền đặt ra các thông số về thời gian và khoảng cách của riêng họ để thực hành mục tiêu, theo Trung sĩ Daniel Blandon - xạ thủ bậc thầy Abrams của Đội chiến đấu Lữ đoàn thiết giáp số 1. Tuy nhiên, chiến lược mới nhằm mục đích thực hiện các tiêu chuẩn chung mà mọi binh sĩ và thủy thủ đoàn sẽ phải đáp ứng.

Đào tạo kỹ năng mới cho tổ lái tăng M1 Abrams

Đây là hai thay đổi lớn (thời gian và khoảng cách) xảy ra trong quân đội Mỹ đối với các lữ đoàn xe tăng. Tuy nhiên, việc huấn luyện lính tăng để phục vụ trên xe tăng Abrams không có sự thay đổi đáng kể. Thời gian đào tạo vẫn là 15 tuần và tuân theo các thủ tục tương tự như trước.

Thứ nhất, có đào tạo trên lớp và bài tập thực hành. Các buổi học trên lớp bao gồm nhiều chủ đề, bao gồm các khía cạnh kỹ thuật của xe tăng, chẳng hạn như hệ thống đẩy, hệ thống vũ khí và lớp giáp bảo vệ. Các học viên cũng tìm hiểu về chiến thuật, hỗ trợ và nguyên tắc lãnh đạo.

Tiếp theo là việc sử dụng mô phỏng. Các học viên đầu tư thời gian đáng kể vào các chương trình mô phỏng nơi họ học cách vận hành xe tăng và hệ thống vũ khí của nó trong một môi trường an toàn, được kiểm soát. Sau khi huấn luyện trên thiết bị mô phỏng, học viên sẽ chuyển sang sử dụng xe tăng thực tế để thực hành lái xe và bắn súng trong thế giới thực.

Cuối cùng, các học viên tham gia huấn luyện thực địa nơi họ vận hành xe tăng M1 trong môi trường chiến đấu mô phỏng. Những bài tập này kiểm tra khả năng làm việc nhóm, đưa ra quyết định nhanh chóng, và thực hiện dưới áp lực. Sau khi hoàn thành khóa huấn luyện nghiêm ngặt này, họ sẵn sàng vận hành xe tăng M1 trong các tình huống chiến đấu thực tế.

Theo Bulgarian Military news

Hoàng Vân

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/my-nang-ky-nang-moi-cho-to-lai-tang-m1-abrams-khi-bi-hoa-thieu-hang-loat-post674858.html