Mỹ nam 'Sao băng' sau 15 năm: người lên ngôi ảnh đế, kẻ rời showbiz

Chung Hán Lương ngày càng nổi tiếng, Ngôn Thừa Húc chỉ còn là cái bóng của chính mình trong khi Chu Hiếu Thiên rời showbiz vì bệnh tật...

Sao băng (Lưu tinh hoa viên) là bộ phim được chuyển thể từ bộ truyện tranh Con nhà giàu của Nhật Bản, được phát sóng lần đầu tiên tại Đài Loan vào năm 2001. Đây được xem là một trong những bộ phim thần tượng thành công nhất, mở màn cho sự phát triển của dòng phim thần tượng Đài Loan trên toàn châu Á.

Bốn mỹ nam trong nhóm F4.

Sao băng đã đưa những mỹ nam vô danh lúc bấy giờ như Ngôn Thừa Húc, Châu Du Dân, Chu Hiếu Thiên, Ngô Kiến Hào lên hàng sao hạng A chỉ sau một đêm. Nhà chế tác Sài Trí Bình còn phải thành lập ngay nhóm nhạc mỹ nam F4 bao gồm 4 nam chính của phim để thỏa lòng người hâm mộ. Bên cạnh đó, dàn nam phụ và khách mời như Âu Định Hưng, Lam Chính Long, Chung Hán Lương cũng nhờ hiệu ứng của phim mà được yêu thích cuồng nhiệt.

Tuy nhiên, sau 15 năm với nhiều biến động, các chàng trai đình đám năm nào giờ đã có rất nhiều thay đổi và đứng ở những vị trí hoàn toàn cách biệt trên con đường nghệ thuật.

Ngôn Thừa Húc

Thủ vai thủ lĩnh F4 Đạo Minh Tự là Ngôn Thừa Húc – một diễn viên không mấy tên tuổi lúc bấy giờ. Trong phim, Ngôn Thừa Húc vào vai một công tử ngang tàn, hống hách, chuyên bắt nạt các học sinh yếu thế trong trường. Nhưng bên trong vỏ bọc đó lại là một tâm hồn cô độc, khát khao sự yêu thương. Vai diễn có tính cách khá phức tạp ấy đã được chàng diễn viên trẻ lột tả một cách xuất sắc và nhận được sự yêu mến cuồng nhiệt.

Thủ lĩnh F4 với tấm thẻ đỏ cảnh cáo là hình ảnh nổi tiếng trong phim

Sau Sao băng, Ngôn Thừa Húc vươn lên ngôi vị "ông hoàng phim thần tượng" xứ Đài cùng loạt dự án phim như: Tòa tháp màu trắng, Lửa bóng rổ, Chỉ muốn dựa vào em… Tuy nhiên, với cái bóng quá lớn của vai diễn Đạo Minh Tự cùng lối diễn xuất rập khuôn, thiếu tính đột phá khiến các vai tiếp theo của anh trở nên mờ nhạt. Tên tuổi nam diễn viên vì vậy cũng dần tuột dốc.

Ngoại hình xuống sắc hiện nay của Ngôn Thừa Húc.

Những năm gần đây, Ngôn Thừa Húc có tìm cơ hội mới tại thị trường đại lục nhưng không mấy thành công. Bước sang tuổi 39, mỹ nam đình đám một thời dần lộ rõ dấu hiệu tuổi tác. Với ngoại hình ngày càng xuống sắc, người hâm mộ cũng không hy vọng hoàng tử Sao băng có thể vực dậy thời hoàng kim.

Châu Du Dân

Khác với một Đạo Minh Tự kiêu ngạo, trẻ con, Hoa Trạch Loại do Châu Du Dân thủ diễn được yêu thích nhờ vẻ ngoài lạnh lùng, lãng tử nhưng nội tâm lại vô cùng ấm áp. Anh chàng cũng khiến khán giả phải xót xa bởi mối tình đơn phương vô vọng dành cho nữ chính. Khi thủ vai diễn khó nhằn này, Châu Du Dân chỉ mới 20 tuổi. Diễn xuất có phần non nớt của anh vô tình khiến nhân vật trở nên gần gũi và rất được yêu thích.

Hoa Trạch Loại lãng tử luôn mang nỗi buồn u ẩn khiến các fan girl 7x, 8x phát sốt

Sau Sao băng, Châu Du Dân liên tục gặt hái thành công trong sự nghiệp diễn xuất. Anh ghi dấu ấn qua các phim Cơn lốc tình yêu, Chiến thần, Anh hùng bỉ tử, Mật mã tình thâm… Diễn xuất ngày càng tiến bộ của Châu Du Dân nhận được sự đánh giá cao của giới chuyên môn. Anh được xem là thành viên có sự nghiệp vững vàng nhất trong F4.

Châu Du Dân được khen ngày càng quyến rũ và giống… Lương Triều Vỹ

Chu Hiếu Thiên

Nhân vật Tây Môn tuy kém nổi bật nhất F4 nhưng vẫn dư sức giúp Chu Hiếu Thiên trở thành mẫu chàng trai trong mộng của các cô gái. Vai diễn chàng công tử đào hoa có mái tóc dài bồng bềnh, cặp kính cận ưu nhã năm nào được xem là hình ảnh ấn tượng nhất của Chu Hiếu Thiên trên màn ảnh nhỏ.

Một Tây Môn đa tình nhưng hào hiệp được Chu Hiếu Thiên lột tả khá thành công.

Sau Sao băng, Chu Hiếu Thiên xuất hiện trong nhiều dự án truyền hình, điển hình là Cơn lốc tình yêu, Sở Lưu Hương tân truyện. Tuy nhiên, thay vì chú tâm vào diễn xuất của nam diễn viên, nhiều khán giả lại la ó, phản đối vì ngoại hình ngày càng phát tướng của anh. Từ năm 2007 đến nay, Chu Hiếu Thiên gần như biến mất khỏi showbiz.

Ngoại hình xuống sắc của Chu Hiếu Thiên hiện nay.

Gần đây, xuất hiện trong một show truyền hình, Chu Hiếu Thiên đã thẳng thắn cho biết nguyên nhân anh rời showbiz là do mắc bệnh lạ. Căn bệnh quái ác khiến anh tăng cân mất kiểm soát và đau cơ thường xuyên. Với trọng lượng 87,7 kg như hiện tại, Chu Hiếu Thiên khó lòng quay trở lại màn ảnh.

Xem tiếp

Suva

Nguồn iOne: http://ione.vnexpress.net/tin-tuc/phim/my-nam-sao-bang-sau-15-nam-nguoi-len-ngoi-anh-de-ke-roi-showbiz-3423973.html