Mỹ muốn xây dựng 'liên minh các nền dân chủ' về thương mại

Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo cho biết Washington có kế hoạch tìm kiếm một 'khuôn khổ kinh tế phù hợp' để duy trì 'chuỗi cung ứng an toàn'.

Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo cho biết Washington không có kế hoạch tham gia Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), mà thay vào đó sẽ tìm kiếm một “khuôn khổ kinh tế phù hợp”, South China Morning Post đưa tin hôm 17/11.

Trong một cuộc phỏng vấn với Bloomberg, bà Raimondo chia sẻ mặc dù chính quyền Biden không có kế hoạch tham gia CPTPP, nhưng họ đang nuôi hy vọng về một khuôn khổ kinh tế mới với các đồng minh trong khu vực.

“Chúng tôi có khả năng sẽ khởi động một quy trình chính thức hơn vào đầu năm tới, mở đường hình thành một khung hợp tác kinh tế phù hợp hơn, có thể là một thỏa thuận thực tế, tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương”, bà Raimondo nói, đồng thời lưu ý rằng điều này sẽ giúp Mỹ và các đồng minh duy trì một “chuỗi cung ứng an toàn”.

Bà Raimondo cũng cho biết thêm khung hợp tác mới có ý nghĩa "tương đương” một "liên minh các nền dân chủ" về vấn đề thương mại, nói cách khác nó liên quan đến các liên minh và phức tạp hơn các hiệp định thương mại cụ thể.

Bà Gina Raimondo, Bộ trưởng Thương mại Mỹ. Ảnh: Reuters.

Bên cạnh đó, phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Mới (New Economy Forum) do hãng tin Bloomberg tổ chức ở Singapore, bộ trưởng Thương mại Mỹ cho hay nước này có kế hoạch riêng để tăng cường hợp tác thương mại khu vực ngay cả khi Trung Quốc dự định tham gia hiệp định CPTPP vốn chiếm khoảng 15% thương mại toàn cầu.

Bà Raimondo nói rằng Mỹ phải “chạy nhanh hơn” để thuyết phục các đồng minh về giá trị hợp tác với Washington khi đối mặt với chủ nghĩa đa phương đang lên của Trung Quốc.

“Chúng tôi có chiến lược của mình. Mỹ là một đồng minh và đối tác tuyệt vời. Chúng tôi có một số doanh nhân giỏi nhất, với thị trường vốn và lịch sử hoạt động lâu dài trong khu vực này”.

Dưới thời cựu Tổng thống Barack Obama, Mỹ đã tham gia đàm phán về Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP). Sau đó, Mỹ rút khỏi hiệp định này trong nhiệm kỳ cựu Tổng thống Donald Trump. Hiệp định nói trên được đổi tên thành CPTPP.

Trong chuyến công du Nhật Bản hôm 15/11, bà Raimondo tái khẳng định quan điểm của chính quyền Tổng thống Joe Biden rằng hiệp định thương mại xuyên Thái Bình Dương kiểu ban đầu không phải là cơ sở hợp tác "Mỹ muốn tham gia vào thời điểm này".

Raimondo cho biết chuyến công du châu Á đang diễn ra nhằm mục đích “bắt đầu các cuộc thảo luận và đặt nền móng” cho khuôn khổ mới.

Bộ trưởng Thương mại Mỹ đang ở Singapore sau chuyến thăm Nhật Bản và dự kiến đến thăm Malaysia tiếp theo.

Đại diện thương mại Mỹ Katherine Tai cũng đang có chuyến thăm Nhật Bản, Hàn Quốc và Ấn Độ. Hôm 17/11, với việc bà Tai thăm Tokyo, Nhật Bản và Mỹ đã cùng công bố quan hệ Đối tác Thương mại Mỹ - Nhật mới nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc đàm phán về vấn đề thương mại quan trọng đối với cả hai nền kinh tế.

Minh An

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/my-muon-xay-dung-lien-minh-cac-nen-dan-chu-ve-thuong-mai-post1278090.html