Mỹ lo lớn khi Trung Quốc có động thái liên quan đến hai tập đoàn sản xuất chíp Intel và Micron

Trong cuộc gặp ngày 28/8 với người đồng cấp Trung Quốc Vương Văn Đào ở thủ đô Bắc Kinh, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo đã nêu lên quan ngại về một số vấn đề liên quan đến doanh nghiệp Mỹ như tập đoàn sản xuất chip Intel và Micron.

Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo và Người đồng cấp Trung Quốc Vương Văn Đào tại Bắc Kinh. (Nguồn: Twitter)

Trong cuộc gặp ngày 28/8 với người đồng cấp Trung Quốc Vương Văn Đào ở thủ đô Bắc Kinh, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo đã nêu lên quan ngại về một số vấn đề liên quan đến doanh nghiệp Mỹ như tập đoàn sản xuất chip Intel và Micron.

Trả lời phỏng vấn báo giới, bà Raimondo cho hay bà còn thảo luận về các biện pháp hạn chế mà phía Trung Quốc áp đặt đối với hoạt động xuất khẩu hai kim loại germanium và gallium.

Cuộc gặp của Bộ trưởng Thương mại hai nước diễn ra hơn hai tiếng, hai bên nhất trí triệu tập cuộc họp kỹ thuật để bàn về "việc tăng cường công tác bảo vệ bí mật thương mại và thông tin kinh doanh bí mật".

Hồi tháng 5, bà Raimondo tuyên bố Mỹ "sẽ không dung thứ" khi mà Trung Quốc ban hành lệnh cấm mọi sản phẩm của tập đoàn công nghệ Micron không được phép bán cho các nhà khai thác cơ sở hạ tầng thông tin quan trọng (CIIO) tại Trung Quốc.

Hồi đầu tháng này, tập đoàn Intel đã chấm dứt thương vụ mua lại công ty sản xuất chip Tower Semiconductor, do không đạt được sự chấp thuận từ Tổng cục Quản lý thị trường Trung Quốc.

Trong diễn biến liên quan, Tổng thống Mỹ Joe Biden nhận định căng thẳng Mỹ-Trung Quốc sẽ sớm "tan băng". Ông Biden cho biết các nước G7 đã nhất trí cách tiếp cận với Trung Quốc, đó là tìm cách giảm rủi ro nhưng không tách rời khỏi nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

Đức Trí

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/my-lo-lon-khi-trung-quoc-co-dong-thai-lien-quan-den-hai-tap-doan-san-xuat-chip-intel-va-micron-240040.html