Mỹ dùng tên lửa dẫn đường diệt khủng bố ở Iraq và Afghanistan

Không quân Mỹ đã lần đầu tiên trang bị tên lửa dẫn đường laser cho các máy bay chiến đấu đang tham gia chiến dịch không kích chống khủng bố tại Iraq và Afghanistan.

Theo đó, một phi đội chiến đấu cơ F-16 và cường kích A-10 đang làm nhiệm vụ tại Iraq và Afghanistan đều được trang bị thêm hệ thống vũ khí uy lực mới APKWS .

Theo nhà thầu quốc phòng BAE Systems, Không quân Mỹ đã mua các hệ thống vũ khí tiêu diệt chính xác hiện đại (APKWS) của hãng này.

BAE Systems cho biết, đây là lần đầu tiên, một hệ thống vũ khí có sức mạnh hủy diệt chính xác được sử dụng trong thực chiến, từ một dòng máy bay cánh cố định.

APKWS đã được nâng cấp với hệ thống dẫn đường laser bán chủ động hiện đại. Thiết kế của APKWS giúp nó có thể được trang bị trên nhiều loại máy bay.

“Chúng tôi tin rằng, với độ chính xác cao hơn, hệ thống vũ khí hiện đại này sẽ nhận được sự quan tâm từ Không quân Mỹ, cũng như các nước trên thế giới”, Người phát ngôn của BAE Systems, ông Harrold cho biết.

Trước đó, hệ thống APKWS đã được thử nghiệm thành công trên dòng cường kích AV-8B Harrier và trên trực thăng Apache.

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/vu-khi/my-dung-ten-lua-dan-duong-diet-khung-bo-o-iraq-va-afghanistan-563098.bld