Mỹ điều tra vụ tai nạn khủng khiếp của tàu lặn Titan

Tàu lặn Titan thuộc sở hữu của OceanGate Expeditions - công ty tư nhân chuyên vận hành và cung cấp dịch vụ thám hiểm đại dương.

Mỹ điều tra vụ tai nạn khủng khiếp của tàu lặn Titan

Tàu lặn Titan

Lực lượng Tuần duyên Mỹ (USCG) vừa đưa ra thông báo đã mở cuộc điều tra nguyên nhân dẫn tới thảm kịch nổ tàu lặn Titan, khiến cả 5 người có mặt trên tàu thiệt mạng trong quá trình thám hiểm xác tàu Titanic dưới đáy Đại Tây Dương.

Hoạt động điều tra tàu lặn Titan có sự phối hợp chặt chẽ giữa giới chức trong nước và các quan chức quốc tế, bao gồm Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ, Ủy ban An toàn Giao thông Canada, Ủy ban Điều tra thương vong hàng hải của Pháp và Chi nhánh Điều tra tai nạn hàng hải của Anh.

USCG thông báo xác nhận tàu lặn Titan đã bị ép nát và nổ tung dưới đáy biển, 5 người trong khoang đã thiệt mạng. Các mảnh vỡ của tàu lặn Titan được tìm thấy ở độ sâu khoảng 4 km dưới đại dương và nằm ở khu vực cách mũi xác tàu Titanic 488 m.

Theo các chuyên gia, tàu lặn Titan đã bị nghiền nát do áp suất nước khổng lồ, khiến các nạn nhân tử vong gần như ngay lập tức. Tàu lặn Titan thuộc sở hữu của OceanGate Expeditions - công ty tư nhân chuyên vận hành và cung cấp dịch vụ thám hiểm đại dương.

Đức từ chối yêu cầu của Ukraine

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius vừa đưa ra lời giải thích rằng nước này không thể chuyển máy bay chiến đấu F-16 cho Ukraine vì nước này không có chúng. Trong thời gian gần đây, chính quyền Ukraine đã đưa ra yêu cầu phương Tây cung cấp cho họ máy bay chiến đấu F-16. Mỹ và các đồng minh NATO hứa sẽ bắt đầu đào tạo phi công, nhưng không nêu ngày tháng giao hàng cụ thể.

Australia tiếp tục hỗ trợ cho Ukraine

Văn phòng Chính phủ Australia

Văn phòng Chính phủ Australia vừa đưa ra lời thông báo rằng Australia cam kết sẽ tiếp tục phối hợp với Mỹ và đồng minh phương tây cung cấp gói hỗ trợ 110 triệu AUD cho Ukraine. Gói viện trợ này sẽ giúp đáp ứng các yêu cầu của Ukraine về phương tiện quân sự và đạn dược, đồng thời sẽ tạo ra sự khác biệt rõ rệt trên chiến trường trong thời gian tới.

Australia đang tiếp tục làm việc với chính phủ Ukraine để cung cấp hỗ trợ và giải quyết các nhu cầu thiết yếu của Ukraine trong bối cảnh chiến lược mới. Những cam kết được công bố này đã nâng tổng số đóng góp của Australia trong việc hỗ trợ Ukraine lên 790 triệu AUD, bao gồm 610 triệu AUD hỗ trợ quân sự.

Thổ Nhĩ Kỳ nêu điều kiện để Thụy Điển gia nhập NATO

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan

Trong cuộc điện đàm hôm 25/6, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan nói với Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg rằng việc Thụy Điển thay đổi luật chống khủng bố để đáp ứng yêu cầu từ Ankara là "vô nghĩa" nếu những người ủng hộ Đảng Công nhân người Kurd (PKK) tổ chức các cuộc biểu tình ở nước này.

Trước đó, ông Erdogan đã chỉ trích Thụy Điển vì đã cho phép các cuộc biểu tình ủng hộ người Kurd, nơi những người biểu tình vẫy cờ của nhiều nhóm người Kurd khác nhau, bao gồm cả Đảng Công nhân người Kurd (PKK).

Thổ Nhĩ Kỳ, Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) xem PKK là khủng bố vì lực lượng này từng tổ chức cuộc nổi dậy hồi những năm 1980 chống lại Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, Thụy Điển không cấm các biểu tượng của PKK.

Thụy Điển và Phần Lan cùng nộp đơn xin gia nhập NATO vào năm ngoái sau khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine nhưng hồ sơ của họ cần phải được tất cả 30 quốc gia thành viên NATO chấp thuận. Cho đến nay, Phần Lan đã được chấp thuận gia nhập NATO, trong khi Thụy Điển vẫn phải chờ.

Hàng nghìn chuyến bay tại Mỹ bị hủy do thời tiết

Hàng nghìn chuyến bay tại Mỹ bị hủy do thời tiết

Gần 8.000 chuyến bay bị hoãn và gần 900 chuyến bị hủy khi giông bão làm xáo trộn hoạt động hàng không tại một số sân bay tại Mỹ trong ngày 25/6. Cơ quan Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) đã buộc phải tạm dừng khởi hành các chuyến bay đến các sân bay lớn ở Thủ đô Washington do cần sửa chữa thiết bị liên lạc tại một cơ sở kiểm soát không lưu. Giông bão cũng gây ra tình trạng chậm trễ tại các sân bay ở New York và Philadelphia.

Kế hoạch mới của Hoàng tử Anh

Hoàng tử Anh William

Hoàng tử Anh William - người thừa kế ngai vàng của Vương quốc Anh, sẽ khởi động sáng kiến mới nhằm hỗ trợ người vô gia cư ở 6 địa bàn trên toàn nước Anh. Chương trình của Hoàng tử William kéo dài 5 năm và đây là một phần của nỗ lực hỗ trợ công tác thiện nguyện nhằm chấm dứt tình trạng vô gia cư ở Anh. Hoàng tử William bày tỏ tin tưởng chắc chắn rằng bằng việc chung tay trong nỗ lực này, tình trạng vô gia cư có thể được ngăn chặn và "xóa sổ". Theo ước tính các tổ chức từ thiện, hiện tại Anh, trong tổng số 28 triệu hộ gia đình thì có khoảng 270.000 hộ không có nhà ở.

Tổng thống Serbia ca ngợi ông Putin

Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic

Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic ca ngợi lập trường cứng rắn của người đồng cấp Nga Vladimir Putin đã giúp ngăn cuộc nổi loạn của Wagner. Tổng thống Aleksandar Vucic cũng nói thêm rằng Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cũng đóng góp một phần rất quan trọng trong việc giải quyết tình hình. Chính quyền Tổng thống Vucic, tuyên bố trung lập trong cuộc chiến Ukraine, từ lâu cố gắng cân bằng mối quan hệ thân thiết trong lịch sử với Nga và mục tiêu gia nhập Liên minh châu Âu (EU).

Thái Dương

Nguồn Tạp chí Công thương: http://tapchicongthuong.vn/bai-viet/quoc-te-noi-bat-my-dieu-tra-vu-tai-nan-khung-khiep-cua-tau-lan-titan-106583.htm