Mỹ đã dự kiến bán 375 triệu USD dầu mỏ dự trữ khẩn cấp trong mùa đông này

Chính phủ Mỹ dự kiến bán dầu thô trị giá 375 triệu USD từ dự trữ khẩn cấp của nước này trong mùa đông này sau khi Quốc hội thông qua dự luật ngân sách chi tiêu tạm thời vào hôm 9/12.

Chính quyền Tổng thống Barack Obama đã thúc đẩy Quốc hội chấp thuận tăng lên tới 2 tỷ USD để sửa chữa khu Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược SPR. Nơi này hiện nay giữ khoảng 695 triệu thùng dầu mỏ.

Phát ngôn viên của Bộ Năng lượng cho biết trong dự luật chi tiêu chính quyền sẽ cho phép Bộ thực hiện các bước cần thiết để tăng tính toàn vẹn và kéo dài tuổi thọ của khu dự trữ.

Quốc hội đã thông qua kinh phí ban đầu cho việc dự trữ này sau khi lệnh cấm vận dầu mỏ Arab năm 1973 tới 1974 để bảo về nước này khỏi gián đoạn nguồn cung toàn cầu mà có khả năng làm tăng vọt giá trong nước và thiệt hại cho nền kinh tế Mỹ.

Nhiều bể thép và bơm của khu dự trữ hiện nay bị gỉ sau hàng thập kỷ bị tác động bởi các cơn bão và việc tiếp xúc với không khí mặn. Bộ Năng lượng đã đệ trình lên Quốc hội trong tháng 9 cho biết thiết bị này hiện nay gần hoặc quá hoặc đạt vòng đời thiết kế của nó.

Ngoài ra, sự bùng nổ dầu thô Mỹ trong thập kỷ trước đã đảo ngược hướng của nhiều đường ống dẫn dầu từ khu dự trữ, làm khó khăn hơn để đưa dầu ra thị trường nhanh chóng.

Doanh số bán 375 triệu USD hay gần 7,3 triệu thùng dầu theo giá hiện nay, chỉ là phần kế hoạch đầu tiên. Với mỗi ba năm tài chính tới Quốc hội sẽ phải chấp thuận doanh số hàng năm tăng để lên tới 2 tỷ USD.

Việc bán này có thể diễn ra 7 tới 9 tuần sau khi dự luật chi tiêu thạm thời được ban hành, sẽ trả cho việc thiết kế sửa chữa SPR và các chi phí tiền xây dựng khác. Các doanh số bán tiếp sẽ trả cho việc xây dựng thiết bị mới và cảng biển mới cho phép công suất dự trữ lớn hơn để vận chuyển dầu mỏ bằng các tàu.

Nguồn: VITIC/Reuters

Nguồn Vinanet: http://vinanet.vn/hang-hoa/my-da-du-kien-ban-375-trieu-usd-dau-mo-du-tru-khan-cap-trong-mua-dong-nay-657778.html