Mỹ đã dọn đường cho Nga sử dụng bom chùm

Moscow đã từng lên tiếng cảnh báo là nếu Mỹ và đồng minh cung cấp bom chùm Quân đội Ukraine, thì lực lượng Nga cũng sẽ sử dụng loại vũ khí này.

Mới đây, các máy bay của không quân Nga thuộc Lực lượng Hàng không Vũ trụ (VKS) đã lần đầu tiên sử dụng bom chùm để tấn công các vị trí của Lực lượng Vũ trang Ukraine trong khu vực tiến hành phòng không.

Đoạn video về lần đầu tiên sử dụng bom chùm RBK-500 AO-2,5RTM chống lại các điểm phòng thủ của quân đội Ukraine đã xuất hiện trên Internet trong mấy ngày qua.

Thông tin đầu tiên là trên các kênh Telegram ngày 19/11 cho biết, quân Nga đã sử dụng bom chùm theo hướng Yuzhnodonetsk gần làng Staromayorske.

Theo giới chuyên gia quân sự Nga, việc sử dụng bom chùm sẽ nhanh chóng dọn sạch các khu vực phòng thủ của Ukraine trên các mặt trận để tăng tốc độ tiến quân cho các đơn vị mặt đất của lực lượng Nga, giúp họ nhanh chóng đạt được mục tiêu tấn công trên chiến trường.

Hiệu quả của bom chùm cao gấp nhiều lần so với các cuộc tấn công bằng pháo mặt đất hạng nặng và pháo phản lực phóng loạt, tên lửa chiến thuật và máy bay không người lái, chứ không nói đến các loại súng cối hạng nặng và hệ thống súng phun lửa.

Cần lưu ý rằng, các máy bay để ném những quả bom chùm này này đã được trang bị các module lập kế hoạch và hiệu chỉnh phổ quát (UMPC) trước khi sử dụng, tạo điều kiện thuận lợi rất nhiều cho nhiệm vụ chiến đấu.

Vì vậy, một khối lượng khổng lồ gồm nhiều loại bom khác nhau cũng có thể được chuyển thành loại bom có thể điều chỉnh được, nhờ có UMPC.

Bài viết trên trang web của Reporter Nga lưu ý rằng, những quả bom này chưa từng được sử dụng trước đây vì các các vấn đề liên quan đến kỹ thuật hàng không và các khía cạnh khác của cuộc chiến, nhưng hiện nay, chúng sẽ được sử dụng ngày càng thường xuyên hơn.

RBK-500 AO-2,5RTM là bom chùm dùng một lần với đầu đạn phân mảnh.

Một quả bom này nặng 500 kg, có khả năng mang theo 108 quả bom (loại bom mẹ cũ) hoặc 126 (loại mới), mỗi quả đạn con có trọng lượng 2,5 kg.

Do tính chất sát thương, bom chùm sẽ được sử dụng để tiêu diệt trang, thiết bị và nhân lực của đối thủ ở các khu vực có địa hình trống trải, trong chiến hào, rãnh đất và các nếp gấp tự nhiên của địa hình, xa các khu dân cư và các thành phố thị trấn tập trung đông thường dân.

Theo giới truyền thông Nga, từ khi mở chiến dịch quân sự đặc biệt đến nay, Nga đã tránh sử dụng loại bom này và sẽ không sử dụng chúng, nếu phương Tây cũng cam kết không cung cấp loại vũ khí này cho Quân đội Ukraine.

Điện Kremlin cũng đã lên tiếng cảnh báo Tổng thống Mỹ Joe Biden rằng, nếu ông cung cấp bom, đạn chùm cho Ukraine, thì Lực lượng của Nga cũng sẽ sử dụng các loại vũ khí tương tự.

Tuy nhiên, Washington và các đồng minh đã phớt lờ cảnh báo của Moscow, cung cấp bom chùm cho chính quyền Kiev và Quân đội Ukraine sử dụng chúng trước ở mặt trận phía đông.

Vừa qua, chỉ huy Lữ đoàn Bộ binh Cơ giới thuộc Tập đoàn quân Xe tăng Cận vệ số 1, nhóm quân Zapad (phía Tây) của Nga cho biết, Lực lượng vũ trang Ukraine (AFU) vào đầu tháng 9 đã sử dụng bom chùm do phương Tây cung cấp trên lãnh thổ khu vực Kharkov, hiện nằm dưới sự kiểm soát của Moscow.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Liên bang Nga ngày 08/9 đã công bố hình ảnh và phương pháp các đặc công của Quân khu Trung tâm (Nga) giúp người dân địa phương loại bỏ bom, đạn chùm chưa nổ trong các khu vực.

Hoàng Đức

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/my-da-don-duong-cho-nga-su-dung-bom-chum-post661854.html