Mỹ công nhận tội ác diệt chủng tại Armenia: Cảnh báo bước đi sai lầm, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ khuyên Mỹ 'tự soi gương'

Ngày 26/4, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan kêu gọi người đồng cấp Mỹ Joe Biden lập tức rút lại tuyên bố của ông rằng vụ thảm sát người Armenia vào năm 1915 dưới Đế chế Ottoman cấu thành tội ác diệt chủng.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi người đồng cấp Mỹ lập tức rút lại tuyên bố công nhận tội diệt chủng vụ thảm sát người Armenia vào năm 1915. (Nguồn: Reuters)

Trong bình luận đầu tiên kể từ sau khi Nhà Trắng đưa ra tuyên bố vào hôm 24/4, Tổng thống Erdogan cho biết "bước đi sai lầm này" sẽ gây trở ngại cho mối quan hệ, thu hẹp mối quan hệ song phương, đồng thời khuyên Mỹ nên "soi mình trong gương".

Ngoài ra, nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ cũng bày tỏ hy vọng "mở ra một cánh cửa mới" cho mối quan hệ giữa Ankara và Washington, cũng như thảo luận về tất cả các thỏa thuận với Tổng thống Biden tại hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) dự kiến diễn ra vào tháng 6.

Trước đó, hôm 24/4, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã công nhận tội ác diệt chủng tại Armenia, một bước đi mang tính bước ngoặt thách thức Thổ Nhĩ Kỳ, quốc gia kiên quyết phủ nhận các cuộc thảm sát trong những năm 1915-1917 dưới thời Đế chế Ottoman.

Ankra sau đó đã tuyên bố: “Sẽ có sự đáp trả theo nhiều cách thức, phương pháp và mức độ khác nhau trong những ngày tháng tới”.

(theo Reuters)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/my-cong-nhan-toi-ac-diet-chung-tai-armenia-canh-bao-buoc-di-sai-lam-tong-thong-tho-nhi-ky-khuyen-my-tu-soi-guong-143450.html