Mỹ công khai cam kết ủng hộ Ukraine, siết chặt trừng phạt Nga

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 20/6 đã tiếp người đồng cấp Ukraine Petro Poroshenko tại Nhà Trắng.

Tại cuộc gặp, nhà lãnh đạo 2 nước đã thảo luận về cách thức giải quyết cuộc xung đột ở miền Đông Ukraine trong hòa bình. Tổng thống Ukraine sau đó tiếp tục làm việc với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis và Ngoại trưởng Rex Tillerson. Các nhà lãnh đạo Mỹ đều khẳng định mối quan hệ và sự ủng hộ của Mỹ với Ukraine.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) tiếp người đồng cấp Ukraine Poroshenko. Ảnh: AP

Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis tuyên bố: “Dù phải đối mặt với những sự gây hấn, nguy cơ tấn công mạng… Ukraine vẫn cho thấy cam kết mạnh mẽ trong bảo vệ đất nước của mình. Mỹ sẽ sát cánh cùng Ukraine. Chúng tôi ủng hộ các bạn đối mặt với những mối đe dọa về chủ quyền theo đúng luật pháp quốc tế”.

Việc Tổng thống Mỹ Donald Trump từng kêu gọi cải thiện quan hệ với Nga đã khiến Ukraine không khỏi lo ngại. Song, kể từ khi nhậm chức ông Donald Trump và chính quyền mới của mình nhiều lần trấn an Ukraine bằng những cam kết hỗ trợ trong giải quyết cuộc khủng hoảng ở miền Đông nước này.

Cùng ngày, Mỹ thông báo lệnh trừng phạt mới nhất nhằm vào 38 cá nhân và tổ chức liên quan tới cáo buộc Nga can thiệp vào tình hình .

Những cá nhân và tổ chức có tên trong danh sách trừng phạt mới sẽ bị đóng băng tài sản tại các nhân hàng của Mỹ. Các công ty Mỹ cũng bị cấm làm ăn với với những cá nhân và tổ chức này. Phía Nga ngay sau đó cũng khẳng định sẽ có biện pháp đáp trả./.

Hoàng Lê/VOV-Trung tâm Tin Theo Reuters

Hoàng Lê/VOV-Trung tâm Tin

Nguồn VOV: http://vov.vn/thegioi/my-cong-khai-cam-ket-ung-ho-ukraine-siet-chat-trung-phat-nga-638129.vov