Mỹ có cố vấn an ninh quốc gia mới sau vụ sa thải tướng Flynn

Không lâu sau quyết định sa thải Michael Flynn, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thông báo chọn Trung tướng H.R. McMaster vào vị trí cố vấn an ninh quốc gia.

Theo CNN, McMaster - Giám đốc Trung tâm Tích hợp Các năng lực Lục quân Mỹ - sẽ được bổ nhiệm vào vị trí cố vấn an ninh quốc gia, một trong những cố vấn cao cấp nhất của ông Trump. McMaster sẽ “tư vấn” cho Tổng thống về các chính sách ngoại giao và an ninh quốc gia. Ông McMaster cũng trực tiếp chỉ đạo hoạt động của Hội đồng An ninh quốc gia Hoa Kỳ.

Quyết định này đã được Donald Trump thông báo trong cuộc trò chuyện với McMaster tại dinh thự riêng Mar-a-Lago ở Florida. Nói về cố vấn mới, Tổng thống Trump nhận xét: “Ông ấy tài giỏi và giàu kinh nghiệm, được mọi người trong quân ngũ kính trọng. Chúng tôi rất vinh dự khi ông McMaster đảm nhận vai trò này”.

Trước khi ông McMaster được bổ nhiệm, vị trí này đã bị bỏ trống sau khi tướng Mike Flynn bị Trump sa thải do bị cáo “đi đêm” với giới chức Nga. Cụ thể: Trước khi Donald Trump nhậm chức, Flynn từng thảo luận về các biện pháp trừng phạt của Mỹ nhằm vào Moscow với Đại sứ Nga tại Mỹ, Sergei Kislyak. Trong khi đó, theo luật pháp Mỹ, công dân không được phép thương thuyết với quốc gia đang có tranh chấp với Mỹ. Đây bị coi là trọng tội và có thể bị phạt nặng, thậm chí phải chịu án tù. Sau đó, Donald Trump muốn bổ nhiệm Phó Đô đốc về hưu Robert Harward làm cố vấn an ninh quốc gia, nhưng ông này đã từ chối.

Với quyết định này, Tướng về hưu Keith Kellogg - người tạm thời đảm nhận vị trí cố vấn an ninh quốc gia thay Flynn - sẽ trở về vị trí đương nhiệm là Chánh văn phòng Hội đồng An ninh quốc gia.

Bình luận về việc ông Michael Flynn từ chức, Michael Maloof - cựu chuyên gia phân tích của chính sách an ninh của Bộ Quốc phòng Mỹ - cho biết: Đây là chiến thắng của truyền thông chính thống và phe Dân chủ. “Những người này không ưa chính phủ cầm quyền và có thể làm mọi việc để gây tổn hại cho Chính phủ đương nhiệm. Có lẽ đây chỉ là diễn biến ban đầu. Bởi hiện tại, cả truyền thông chính thống lẫn Dân chủ đều tập trung vào chủ đề chống Nga. Bản thân Trump lại nói ông có thể hợp tác với Putin”.

P.V

Nguồn Sống Mới: http://songmoi.vn/the-gioi-thoi-su/my-co-co-van-an-ninh-quoc-gia-moi-sau-vu-sa-thai-tuong-flynn