Mỹ chuyển vũ khí thu giữ của Iran cho Ukraine

Đài CNN dẫn lời Bộ Tư lệnh trung tâm Mỹ (CENTCOM) ngày 4.10 thông báo sẽ chuyển vũ khí đạn dược thu giữ của Iran cho Ukraine, góp phần giải quyết tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng mà quân đội Ukraine đang phải đối mặt.

Hơn 1 triệu viên đạn đã được chuyển giao vào hai ngày trước đó. Theo CENTCOM, số vũ khí đạn dược này bị tịch thu vào ngày 20.7 theo yêu cầu từ Bộ Tư pháp Mỹ nhằm vào lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).

Một lô vũ khí bị Mỹ thu giữ tại vịnh Oman vào tháng 1 - Ảnh: CNN

Hồi tháng 3, Bộ Tư pháp Mỹ tuyên bố đã yêu cầu tịch thu 1 triệu viên đạn, hàng nghìn ngòi nổ lựu đạn phóng và thuốc phóng từ Iran chuyển đến Yemen bị hải quân Mỹ bắt giữ. CENTCOM xác định đây là hàng do IRGC cung cấp cho lực lượng Houthi, vi phạm nghị quyết số 2216 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Hải quân Mỹ trong năm qua thu giữ không ít súng trường tấn công cùng hơn 1 triệu viên đạn trên các tàu di chuyển từ Iran sang Yemen. Hồi tháng 1, nước này còn hỗ trợ lực lượng Pháp thu 3.000 khẩu súng và 23 tên lửa chống tăng của Iran, sau đó tạm giữ chúng.

Đài CNN cho biết nhiều tháng qua Bộ Tư pháp Mỹ cùng giới chức quốc phòng cố gắng tìm cách viện trợ số vũ khí và đạn dược Iran cho Ukraine một cách hợp pháp. Phương thức khả dĩ là cơ chế tịch thu dân sự.

Theo nhà phân tích Jonathan Lord (Trung tâm An ninh Mỹ mới): “Ukraine cần rất nhiều nguồn cung phục vụ nỗ lực chiến đấu. Mặc dù đây không thể đáp ứng toàn bộ nhu cầu quân sự của Ukraine, nhưng chúng đem lại hỗ trợ cần thiết”. Ông còn cho rằng giao vũ khí Iran cho Ukraine sử dụng có thể làm chia rẽ quan hệ Iran - Nga vốn trở nên vô cùng thân thiết thời gian qua.

Cẩm Bình

Nguồn Một Thế Giới: https://1thegioi.vn/my-chuyen-vu-khi-thu-giu-cua-iran-cho-ukraine-206268.html