Mỹ chế tạo tàu ngầm nhỏ MK11 cho các hoạt động ở Biển Đông

Tháng trước, Lực lượng SEAL của hải quân Mỹ đã cho công bố tầu ngầm nhỏ MK11 (SDV) mới, được dự kiến sẽ thay thế cho mẫu MK8 được đưa vào sử dụng từ những năm 1980.

Tàu ngầm nhỏ cơ động

Đáng chú ý, việc nâng cấp này có thể là một phần trong nhiệm vụ định hướng lại việc sử dụng Lực lượng Đặc nhiệm Mỹ, từ chống khủng bố và chống nổi dậy sang cạnh tranh quyền lực lớn và có thể được triển khai trong bất kỳ cuộc xung đột nào ở Biển Đông.

SDV MK11 của hải quân Mỹ. Ảnh: AT

Bài liên quan

Hội nghị Thượng đỉnh châu Mỹ đạt được hiệp định mới về di cư

Mỹ và Canada bỏ xét nghiệm Covid đối với du khách quốc tế

Xả súng mới tại nhà máy ở Mỹ, 3 người thiệt mạng

Tổng thống Biden công bố kế hoạch kinh tế mới tại hội nghị thượng đỉnh châu Mỹ

Hàn Quốc và Mỹ phô trương máy bay chiến đấu trong căng thẳng với Triều Tiên

SDV là những tàu ngầm nhỏ, ngập nước tự do, có thể vận chuyển một đội nhỏ lính hải quân SEAL được trang bị tốt cho các nhiệm vụ xâm nhập, trinh sát, hành động trực tiếp và các nhiệm vụ đổ bộ khác.

Khi bị ngập nước tự do, lính SEAL được bao quanh bởi nước biển trong toàn bộ nhiệm vụ trong khi họ hít thở khí nén từ hệ thống hỗ trợ sự sống của SDV hoặc thiết bị thở mà họ mang theo.

MK11 đã được cấp phép hoạt động ban đầu (IOC) vào mùa hè này, trong khi phiên bản đầy đủ sẽ phải chờ tới năm 2027. Trước khi đạt được tiêu chuẩn IOC, năm chiếc MK11 đầu tiên được giao từ năm 2018 đến năm 2020 đã trải qua các bài kiểm tra và thay đổi kỹ lưỡng.

MK11 có hệ thống hỗ trợ sự sống kỹ thuật số mà thợ lặn có thể cắm vào. Nó có bộ truyền tải được nâng cấp cho phép liên lạc bên trong nền tảng cũng như giữa nhiều nền tảng khác nhau. So với MK8, MK11 dài hơn 12 inch, cao và rộng hơn 6 inch và nặng hơn 2.000 kg.

Chúng cũng có thể được trang bị ngư lôi mini Bọ cạp đen. Điều này đòi hỏi phải lắp đặt các ống phóng 5 inch cho sáu ngư lôi ở mạn trái và mạn phải của tàu. Tuy nhiên, việc trang bị ngư lôi mini được cho là chưa từng được thử trước đây.

Nó được thiết kế để tương thích với các thiết bị cá nhân mới nhất của SEAL, chẳng hạn như ủng phản lực, máy tính bảng lặn và bộ quần áo nhiệt, cho phép người điều khiển mang theo nhiều thiết bị hơn trong khi có nhiều không gian hơn. Điều đó có thể giúp giảm thiểu sự mệt mỏi của phi hành đoàn, cho phép thực hiện các nhiệm vụ lâu hơn và duy trì hiệu quả hoạt động.

Hỗ trợ lính SEAL

Trong hai thập kỷ qua, lính SEAL của hải quân Mỹ là mũi nhọn để săn lùng những kẻ khủng bố trong các chiến dịch trên bộ ở Iraq và Afghanistan, nhưng giờ đang trở lại với bộ kỹ năng nhiệm vụ hàng hải ban đầu của họ. Do đó, Mỹ đang thúc đẩy các đội SEAL của mình hoạt động hiệu quả trước các đối thủ cường quốc mà nước này coi là đối thủ ngang hàng.

MK11 mới có thể được sử dụng để triển khai lực lượng SEAL của hải quân Mỹ trong các nhiệm vụ tìm kiếm và tiêu diệt. Hình ảnh: Twitter

MK11 có thể lén lút vận chuyển các đội SEAL đến gần các bến cảng, căn cứ hải quân của đối phương hoặc các mục tiêu chiến lược khác. Ví dụ ở Biển Đông, các đội SEAL được triển khai tới các đảo nhỏ có thể hoạt động với diện tích rất nhỏ và khả năng cơ động lớn, khiến chúng đặc biệt khó bị phát hiện và tiêu diệt.

Các đội SEAL được triển khai từ MK11 có thể di chuyển để phá hủy các cơ sở chống tiếp cận (A2/AD) của Trung Quốc trên các vùng biển họ chiếm đóng, bao gồm các vị trí radar và khẩu đội tên lửa, và do đó cho phép các lực lượng Mỹ và đồng minh tự do hành động hơn trong khu vực tranh chấp.

MK11 với đội SEAL có thể được triển khai để xâm nhập vào các căn cứ hải quân của đối phương và đánh chìm các tàu chiến đối thủ tại cảng bằng cách sử dụng mìn limpet hoặc ngư lôi mini.

Cả MK11 lẫn phi hành đoàn SEAL cũng có thể thực hiện các nhiệm vụ trinh sát chiến lược, hoạt động như tai mắt bí mật cho các nhóm tác chiến tàu sân bay và hỗ trợ tàu chiến nhắm mục tiêu trên đường chân trời trong các cuộc tấn công bằng tên lửa hành trình hoặc các cuộc không kích từ tàu sân bay.

Một đội MK11 đóng quân trên hoặc xung quanh một trong nhiều đảo xa của Biển Đông có thể sử dụng các cảm biến tiên tiến để phát hiện và truyền vị trí tàu chiến Trung Quốc đi qua cho các lực lượng không quân, hải quân và mặt đất của Mỹ và đồng minh ở khu vực lân cận.

Quốc Thiên (theo AT)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/my-che-tao-tau-ngam-nho-mk11-cho-cac-hoat-dong-o-bien-dong-post198675.html