Mỹ chất vấn việc liên quân Nga đưa lực lượng tới Kazakhstan

Mỹ đang theo dõi chặt chẽ việc triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình của liên minh quân sự do Nga dẫn đầu tới Kazakhstan, chất vấn về tính hợp pháp của hoạt động này.

"Chúng tôi đang theo dõi chặt chẽ mọi thông tin về việc điều động lực lượng gìn giữ hòa bình của Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO) đến Kazakhstan", Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki cho biết trong một cuộc họp báo ngày 6/1, Channel New Asia đưa tin.

"Chúng tôi đặt nghi vấn về bản chất của hành động này, liệu nó có hợp pháp hay không. Vào thời điểm này, chúng tôi chưa có câu trả lời", bà Psaki cho biết.

Binh sĩ Nga lên một máy bay quân sự để đến Kazakhstan vào ngày 6/1. Ảnh: Reuters.

Bà Psaki khẳng định Washington sẽ theo dõi bất kỳ hành vi vi phạm nhân quyền, cũng như "bất kỳ hành động nào có thể tạo tiền đề cho việc chiếm giữ các khu vực ở Kazakhstan".

Hôm 6/1, tổng thư ký của Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO) nói với hãng tin RIA rằng sẽ có khoảng 2.500 binh sĩ thuộc lực lượng gìn giữ hòa bình được cử đến Kazakhstan. Lực lượng này có thể được tăng cường nếu cần thiết.

Tình trạng bạo lực tiếp tục diễn ra tại các thành phố quan trọng của Kazakhstan sau khi Nga cử lính dù tới để dập tắt các cuộc nổi dậy tại quốc gia này. Kazakhstan được xem là một trong những đồng minh thân cận nhất của Nga.

Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã trao đổi với Ngoại trưởng Kazakhstan Mukhtar Tileuberdi về tình trạng khẩn cấp đang diễn ra ở quốc gia này.

"Mỹ ủng hộ một giải pháp hòa bình đối với cuộc khủng hoảng", Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết trong một tuyên bố.

Trước đó, hôm 5/1, Tổng thống Kazakhstan đã ban bố tình trạng khẩn cấp ở nhiều khu vực, trong bối cảnh các cuộc biểu tình, bạo loạn nhanh chóng lan rộng trên khắp quốc gia này.

Hải Linh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/my-chat-van-viec-lien-quan-nga-dua-luc-luong-toi-kazakhstan-post1288091.html